Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Chelsea bị FIFA điều tra, đối diện án cấm chuyển nhượng 2 năm

Cuộc điều tra của FIFA về các thỏa thuận chuyển nhượng của Chelsea liên quan đến 'hơn 100 trường hợp cầu thủ trẻ' đang được tiến hành, và đội bóng Anh đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 năm.

Ủy ban kỷ luật của FIFA đã dành hơn ba năm để nghiên cứu những trường hợp này. Ban đầu người ta nghĩ rằng số vụ đang được điều tra là khoảng 25, tuy nhiên The Guardian cho rằng con số đó hiện đã lên tới hơn 100.

Trang tin Mediapart của Pháp, một trong những tổ chức công bố kết quả điều tra được từ Football Leaks, đơn vị này khuyến nghị phạt Chelsea 45.000 bảng kèm một lệnh cấm vận 4 kì chuyển nhượng, tương đương 2 năm.

Cuộc điều tra không chỉ nhắm vào những cầu thủ được chuyển nhượng mà còn tập trung cả vào những cái tên được đăng ký tại học viện bóng đá của Chelsea.

Chelsea bị FIFA điều tra, đối diện án cấm chuyển nhượng 2 năm
Cầu thủ trẻ Traore, một trong những phi vụ chuyển nhượng bị nghi là có vấn đề của Chelsea

Ủy ban kỷ luật hiện của FIFA đang trong quá trình hoàn thiện các kết luận cuối cùng. Nếu bị kết tội, Chelsea sẽ có quyền kháng cáo lên FIFA và sau đó ra tòa trọng tài thể thao quốc tế.

Được biết là không chỉ có Chelsea, FIFA cũng đang điều tra các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác vì những vi phạm tương tự.

Phát biểu trước truyền thông, đại diện của Chelsea cho biết: "Chúng tôi hợp tác hoàn toàn với FIFA và đã cung cấp bằng chứng toàn diện chứng minh sự tuân thủ các quy định của FIFA. Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm."

Trong khi một phát ngôn viên của FIFA nói thêm: "Các cuộc điều tra đã được mở ra liên quan đến Chelsea cũng như các câu lạc bộ khác của Anh. Không có thêm thông tin có thể cung cấp."

Bảo Linh (SHTT)