Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Chelsea, Arsenal tranh giành 'người thừa' của MU

Chelsea đã gia nhập cuộc đua cùng Arsenal tranh giành siêu sao Anthony Martial của Manchester United.

Cầu thủ chạy cánh người Pháp, Martial đang tìm cách tháo chạy khỏi MU hè này sau khi gặp khó khăn dưới thời HLV Jose Mourinho.

Martial được M.U mua về từ AS Monaco với giá chuyển nhượng kỷ lục. Lúc đó, Martial mới 19 tuổi và không được ai biết đến. Nhiều người tin rằng đây là thương vụ cực kỳ ngớ ngẩn của MU. Vậy nhưng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Man United khi đó là Louis Van Gaal, Martial vụt sáng trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Chelsea, Arsenal tranh giành 'người thừa' của MU
Martial từ siêu sao số 1 giờ lại trở thành "người thừa" ở MU.

Khi Van Gaal bị Man Utd sa thải nhường chỗ cho Mourinho, Martial ít được tin dùng theo thời gian và không có nhiều đóng góp cho “quỷ đỏ”. Vị trí của Martial bên hành lang trái MU hiện đang bị tài năng trẻ Rashford chia sẻ.

Nghiệt ngã là cả hai cầu thủ này chỉ cạnh tranh cho suất thứ hai, trong khi suất chính thức đã thuộc về Alexis Sanchez, người mới chuyển tới từ Arsenal vào kỳ chuyển nhượng đầu năm.

Dù ít được ra sân nhưng tài năng và đẳng cấp của Martial là điều ai cũng phải thừa nhận. Anh chỉ xui khi MU hiện tại đã có quá nhiều ngôi sao đá tốt ở cùng vị trí.

Đó là lý do vì sao chỉ là hàng thừa của MU nhưng Martial vẫn được hàng loạt các ông lớn châu Âu săn đón. Theo Telegraph (Anh), ở Premier League có Chelsea và Arsenal, ở Serie A có Juventus sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào Martial.

Bản thân Martial cũng đã chán ngấy với kiếp dự bị tại MU và anh đã sẵn sàng ra đi để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn sau khi mùa giải này kết thúc. Chelsea là đội tỏ ra sốt sắng nhất trong thương vụ này.

Những người đứng đầu đội chủ sân Stamford Bridge được cho là sẵn sàng nhảy ngay vào cuộc đua giành tiền đạo 22 tuổi người Pháp khi thị trường chuyển nhượng hè này mở cửa. Cũng theo Telegraph (Anh), mức giá chuyển nhượng MU mong muốn dành cho Martial rơi vào khoảng từ 36 đến 61 triệu bảng Anh.

Vẫn chưa biết được HLV Antonio Conte có ở lại Chelsea sau mùa giải này hay không, tuy nhiên dù cho ai có đến Chelsea thay Conte thì chắc chắn ông chủ Roman Abramovic vẫn quyết theo đuổi mục tiêu Martial. Vấn đề khó khăn nhất là MU và Mourinho chắc chắn sẽ không dại gì bán cầu thủ của họ cho đối thủ trong nước.

Tuy nhiên, sau thương vụ Matic chuyển từ Chelsea đến MU vào mùa hè năm ngoái hay vụ đổi Sanchez - Mkhitaryan của MU và Arsenal hồi đầu năm thì thật sự vẫn nên nhắc đến một câu nói… không điều gì là không thể xảy ra trong bóng đá.

Theo Gia Định (Pháp Luật TP HCM)