Thể thao >> Thể thao trong nước

Chân sút đe dọa mục tiêu lọt vào Chung kết của Việt Nam là ai?

Tiền đạo Marinus Wanewar là cái tên nguy hiểm bậc nhất U22 Indonesia mà U22 Việt Nam sẽ cần đặc biệt chú ý.

Lập cú đúp vào lưới U22 Campuchia, tiền đạo Marinus Wanewar không chỉ giúp U22 Indonesia đánh bại đội chủ nhà, qua đó giành quyền lọt vào Bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 mà còn vươn lên ngang bằng với Trần Danh Trung của U22 Việt Nam trong danh sách các chân sút hàng đầu của giải (với thành tích cùng ghi được 3 bàn).

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Persipura Jayapura , Marinus được "cất nhắc" lên đội 1 từ năm 2016 và đã ghi được 7 bàn thắng trước khi được đem cho CLB Bhayangkara mượn ở mùa giải 2018 vừa qua. Sau 18 trận ra sân trong màu áo Bhayangkara thi đấu ở Super Liga 2018, Marinus đã ghi được 3 bàn thắng.

Marinus Wanewar bắt đầu được giới truyền thông châu lục biết đến từ cách đây 2 năm khi anh nằm trong thành phần đội tuyển U23 Indonesia tham dự SEA Games 29 và vòng loại giải U23 châu Á 2018.

Khi đó, dù mới chỉ 20 tuổi nhưng Marinus đã chứng tỏ khả năng ghi bàn khá thính nhạy của mình. Tại SEA Games 29, chân sút này chính là người ghi bàn duy nhất vào lưới U23 Đông Timor tạo nên chiến thắng 1-0 cho U23 Indonesia trước đối thủ này ở vòng bảng. Còn tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, Marinus cũng góp 1 bàn trong chiến thắng 7-0 của đội bóng xứ vạn đảo trước U23 Mông Cổ.

Chân sút đe dọa mục tiêu lọt vào Chung kết của Việt Nam là ai?

Cũng trong năm 2017, Marinus còn được triệu tập vào thành phần ĐTQG Indonesia tham dự 2 trận đấu giao hữu với các đội tuyển Puerto Rico và Campuchia.

Hai pha lập công vào lưới đội chủ nhà U22 Campuchia mới đây ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U22 Đông Nam Á 2019 đã chứng tỏ những phẩm chất vượt trội của chân sút trẻ này. Bàn thứ nhất là một tình huống xoay sở khéo léo trong vòng cấm địa U22 Campuchia trước khi sút tung lưới đối phương sau hai nỗ lực dứt điểm liên tiếp. Còn bàn thứ hai là một pha dứt điểm rất nhanh và hiểm hóc của Marinus, không cho thủ thành chủ nhà cơ hội nào để cản phá.

Lúc này, Marinus đang rất nỗ lực phấn đấu để trở thành chân sút số 1 của ĐTQG Indonesia, giống như thần tượng thời thơ ấu của mình là Boaz Salossa - tiền đạo nổi tiếng một thời của xứ sở Vạn đảo.

Trong trận đấu chiều mai, hàng phòng ngự U22 Việt Nam chắc chắn sẽ phải hết sức cảnh giác trước chân sút trẻ này, nếu như không muốn mục tiêu đặt ra trước ngày lên đường là lọt vào Chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 tan thành mây khói.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Marinus Maryanto Wanewar

Ngày sinh: 24/2/1997

Chiều cao: 1m81

Vị trí: Tiền đạo

CLB: Bhayangkara

Số lần khoác áo ĐTQG: 2

Theo Hà Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)