Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chấn động Real: 'Lật kèo' MU, bán Bale 3600 tỷ đồng sang Trung Quốc

Giới chuyên môn, NHM và cả Gareth Bale cũng "ngã ngửa" khi biết Real định bán siêu sao người xứ Wales cho một CLB đến từ Chinese Super League, theo Don Balon.

Càng về cuối mùa giải, tương lai của Gareth Bale ở Real Madrid càng bị đặt nhiều dấu hỏi. Ngôi sao người xứ Wales thi đấu không tệ (ghi 12 bàn sau 29 trận ra sân) nhưng “cơn ác mộng” chấn thương khiến anh không thể đóng góp nhiều cho đội bóng từ 2 năm trở lại đây.

Chấn động Real: 'Lật kèo' MU, bán Bale 3600 tỷ đồng sang Trung Quốc
Real từ chối MU, PSG, Tottenham...
Chấn động Real: 'Lật kèo' MU, bán Bale 3600 tỷ đồng sang Trung Quốc - 1
... để bán Bale cho một "đại gia" Trung Quốc với giá 130 triệu euro

Thậm chí, HLV Zinedine Zidane – người luôn hết lòng bênh vực Bale – cũng không còn đặt niềm tin vào anh bởi phong độ xuất sắc của đàn em Lucas Vazquez. Cách đây chưa lâu, chiến lược gia người Pháp cũng sử dụng cầu thủ trưởng thành từ chính CLB đào tạo ở hai lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp PSG (chưa kể một số trận ở La Liga), còn Bale vào sân từ ghế dự bị. 

Hợp đồng giữa Bale với Real còn thời hạn tới năm 2022, nhưng tờ AS khẳng định hai bên sẵn sàng nói lời chia tay, tạo điều kiện để ngôi sao 28 tuổi tìm bến đỗ mới hồi sinh sự nghiệp.

Tất nhiên, trong trường hợp ra đi, Bale không thiếu sự lựa chọn tiềm năng. Thời điểm hiện tại, MU được cho là ứng viên số 1 nhờ thái độ nghiêm túc, cũng như quyết tâm đáp ứng mức phí khổng lồ từ Real (có nguồn ghi... 89 triệu bảng). CLB chủ sân Old Trafford đang ấp ủ giấc mơ về "đôi cánh" siêu cấp Bale - Alexis Sanchez (bộ đôi siêu sao đều có thể chơi ở hai cánh).

Bên cạnh đó, hàng loạt "đại gia" châu Âu như PSG, Bayern Munich, Chelsea hay thậm chí cả CLB cũ Tottenham cũng sẵn sàng nhập cuộc.

Tuy nhiên mới đây, tờ Don Balon (TBN) khiến tất cả "việt vị" khi tiết lộ thông tin: Không phải MU hay Chelsea, Real đã đồng ý bán Bale cho một CLB tới từ... Trung Quốc.

Mấu chốt của vấn đề chính là mức phí chuyển nhượng. “Đại gia” giấu mặt chấp nhận chi tới 130 triệu euro (xấp xỉ 114 triệu bảng, khoảng 3600 tỷ đồng), đồng nghĩa Real sẽ lãi tới 30 triệu euro (từng trả Tottenham 100 triệu euro năm 2013). Bản thân Bale cũng vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những bản hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá, chỉ xếp sau Neymar (222 triệu euro), Kylian Mbappe (180 triệu euro), Philippe Coutinho (160 triệu euro) và Ousmane Dembele (148 triệu euro).

Thông tin này không chỉ khiến giới chuyên môn, NHM mà cả Bale ngỡ ngàng. Cũng theo Don Balon, siêu sao 28 tuổi nhất quyết từ chối do vẫn còn khát khao giành Quả bóng vàng, chuyển tới "đất nước tỷ dân" chẳng khác nào quyết định rời xa sự nghiệp đỉnh cao. 

Nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là "chiêu trò" do chính Real dựng nên để hối thúc MU và các đối tác châu Âu mau chóng "phá két", thay vì lưỡng lự trước mức phí, tình trạng sức khỏe của Bale.

Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)