Thể thao >> Thể thao trong nước

Cha mẹ Công Phượng đượm buồn vì không thể gọi điện chúc mừng con

Ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa không liên lạc được với Phượng trong đêm 20/1, nhân ngày sinh nhật Công Phượng và cũng là thời điểm sau chiến thắng lịch sử của U23 VN.

Cũng như các trận đấu trước, ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố, mẹ của tiền đạo Công Phượng) lại dọn dẹp sân vườn, kê chiếc tivi 63 inch ngay ngắn để mời bà con làng xóm tới xem, cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu trận tứ kết giải U23 châu Á.

Nửa ngày sau chiến thắng, ông Bảy kể lại rằng hôm qua (tối 20/1) sân nhà không còn chỗ trống, cả chục người nhảy lên ăn mừng vui hơn Tết sau khi trung vệ Bùi Tiến Dũng sút thành công quả 11 m cuối cùng. Sau trận, nhiều người nói vui với ông bà rằng khi nào Công Phượng về, bảo cháu mở rộng sân ra, mua cái tivi to hơn nữa cho cả làng tới cổ vũ người con làng Vồng Vổng thi đấu trong màu áo đội tuyển Quốc gia. 

Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn đội ở trận tứ kết, nhưng ông Bảy lại nhận xét khiêm tốn khi nói về cá nhân Công Phượng, cầu thủ mở tỷ số ở trận này.

"Bàn thắng đầu trận của Công Phượng có phần may mắn. Đến hiệp 2, HLV Park Hang-seo thay Công Phượng ra sân ở nửa cuối hiệp là hợp lý. Phượng không có thể lực tốt, không tỳ đè bằng Đức Chinh nên đây là quyết định đúng đắn của HLV người Hàn Quốc", ông Bảy nói. 

Cha mẹ Công Phượng đượm buồn vì không thể gọi điện chúc mừng con
Ông Bảy, bà Hoa đượm buồn trong ngày sinh nhật vì suốt gần 1 tháng qua không liên lạc được với Công Phượng. 

Hôm qua là ngày vui của hàng triệu người Việt Nam, nhưng ông Bảy, bà Hoa lại có tâm trạng đượm buồn trong đêm 20/1. Lý do bởi ông bà gọi điện sang Trung Quốc hỏi thăm Công Phượng nhưng không liên lạc được. 

"Ngày 21/1 là sinh nhật của Phượng. Trong những năm cháu còn ở quê thì chưa lần nào có điều kiện kinh tế để tổ chức một bữa ra trò. Bây giờ điều kiện kinh tế khá hơn thì cháu đi thi đấu biền biệt cả năm. Sau trận đấu, muốn gọi điện hỏi thăm, động viên cháu thì đầu bên kia hình như không có sóng", ông Bảy nói. 

Suốt từ khi sang Trung Quốc dự giải đấu, ông Bảy cho biết Công Phượng chưa liên lạc về với gia đình. Hôm nay (21/1) là sinh nhật của tiền đạo xứ Nghệ, ông bà Bảy cũng muốn gửi gắm tới con trai những lời chúc nhân ngày con bước sang tuổi mới. 

"Ngày con còn bé, điều kiện kinh tế không cho phép, bố có năm mua được vài cái bánh, cái kẹo, có năm chẳng mua được gì cho con liên hoan cùng bạn bè. Hôm nay, nghe qua báo chí, bố mẹ biết con được thầy Park mua tặng bánh sinh nhật to lắm. Bố mẹ ở quê cũng thấy ấm lòng khi con được thầy và các đồng đội yêu thương, quan tâm. Thêm một tuổi mới, chỉ mong con mạnh khỏe, cố gắng hết mình để cống hiến cho bóng đá nước nhà", ông Bảy nhờ các phương tiện truyền thông gửi tới con trai đang thi đấu ở Trung Quốc. 

Công Phượng nói riêng và các cầu thủ U23 Việt Nam nói chung khá hạn chế sử dụng điện thoại trong quá trình tham dự giải đấu. Bởi ban huấn luyện muốn toàn đội tập trung toàn tâm toàn ý vào chuyện chuyên môn. Ông Bảy, bà Hoa cũng hiểu và thông cảm điều này. 

Sáng nay (21/1), U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thường Thục sang Thường Châu (Tô Châu, Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Qatar (18h30 ngày 23/1, theo giờ Việt Nam). Ông Bảy, bà Hoa cũng dọn dẹp lại nhà cửa, sân vườn sau đêm qua, để chuẩn bị mời bà con hàng xóm tới cổ vũ Công Phượng và các đồng đội thi đấu trận bán kết giải U23 châu Á 2018.