Thể thao

Cech và Barry được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness

Thủ thành Petr Cech (Arsenal) và tiền vệ Gareth Barry (Everton) đã có tên trong sách kỷ lục thế giới 2017 (Guinness World Records) nhờ kỷ lục mà họ lập được ở Ngoại hạng Anh.

Thủ thành Petr Cech (Arsenal) và tiền vệ Gareth Barry (Everton) đã có tên trong sách kỷ lục thế giới 2017 (Guinness World Records) nhờ kỷ lục mà họ lập được ở Ngoại hạng Anh.

Cech và Barry được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness
Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1995, sách kỷ lục Guinness đã bán được hơn 136 triệu bản với hơn 20 thứ tiếng. Cuốn kỷ lục thế giới 2017 xuất bản với sự xuất hiện đáng chú ý của 2 cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh là Petr Cech và Gareth Barry.

Cech được ghi nhận là thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Anh đã lập được kỷ lục này vào ngày 28/12/2015, khi Arsenal thắng Bournemouth 2-0. Đó là trận thứ 174 mà người gác đền CH Czech giữ sạch lưới, vượt qua thành tích của cựu thủ môn người Anh, David James.
Cech vẫn còn thời gian để gia tăng kỷ lục trên
Cech vẫn còn thời gian để gia tăng kỷ lục trên

Trong khi đó, tiền vệ Gareth Barry trở thành cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát nhiều nhất tại Premier League với 572 lần, tính đến thời điểm ngày 11/5/2016. Tính từ khi ra mắt CLB Aston Villa vào năm 17 tuổi cho đến thời điểm này (trong màu áo Everton), con số trận Barry đá chính đã lên đến 580 trận.

Ngoài ra, Barry cũng là cầu thủ thứ 3 đạt mốc 600 trận đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù, sau Ryan Giggs và Frank Lampard trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều nhất.

Một số kỷ lục tại Premier League

- Bàn thắng nhanh nhất: Ledley King, 9,7 giây (gặp Bradford ngày 9/12/2000).


- Ghi nhiều bàn nhất sau khi vào thay người trong hiệp 1: Chris Smalling, 2 bàn (gặp Burnley, tháng 2/2015).

- Ghi nhiều bàn thắng nhất tại một CLB Ngoại hạng Anh: Wayne Rooney, Manchester United (179 lần).

- Hat trick nhanh nhất: Sadio Mane (Southampton v Villa, tháng 5/2015, 2 phút 56 giây).

- Mạch ghi bàn dài nhất: Jamie Vardy, 11 bàn.

 - HLV giành được nhiều điểm nhất trong 1 mùa giải: Jose Mourinho, 95 diểm (mùa giải 2004/05).

- Đội vô địch FA Cup nhiều nhất: Arsenal, 13 lần.

- Tổng chi phí chuyển nhượng cao nhất: Angel Di Maria, 132,6 triệu bảng.

- Cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng nhất: Frank Lampard, 39 bàn.
Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)