Thể thao >> Thể thao trong nước

CĐV Nam Định vây trọng tài trong sân sau trận thua SLNA

Kết thúc trận đấu giữa CLB Nam Định gặp SLNA, rất đông khán giả thành Nam đã bịt kín các lối ra trên sân Thiên Trường để phản ứng những quyết định của tổ trọng tài.

SLNA đánh bại chủ nhà Nam Định 3-2 ở vòng 18 V.League 2018. Tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở phút 26, để nâng tổng số bàn thắng có được lên con số 9, qua đó trở thành chân sút nội số 1 tại mùa bóng 2018.

CĐV Nam Định vây trọng tài trong sân sau trận thua SLNA
Phan Văn Đức tiếp tục ghi bàn cho SLNA. 

Hai bàn thắng còn lại của đội bóng xứ Nghệ được thực hiện bởi bộ đôi ngoại binh Francisco (6’) và Olaha (47’). Những gì đội chủ nhà có thể làm được là hai bàn thắng đến từ Pereira (67’) và Vũ Thế Vương (72’), trước khi trọng tài chính Trần Đình Thịnh thổi còi kết thúc trận đấu.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ Nam Định đã lao đến phản ứng với trọng tài Đình Thịnh. CLB Nam Định cho rằng ông Thịnh đã không thổi đủ 5 phút bù giờ ở hiệp thi đấu thứ hai, dẫn đến sự nóng nẩy của đội bóng thành Nam.  

Ngay lập tức, một cổ động viên trên khán đài B sân Thiên Trường nhảy xuống sân và có màn rượt đuổi “vua áo đen”. Chưa dừng lại, khoảng 2.000 khán giả thành Nam đã nán lại sân, bịt kín các lối ra trên sân để “nhốt” tổ trọng tài, đội khách SLNA và các phóng viên tác nghiệp.

Từ hai phía khán đài A và khán đài B sân Thiên Trường, những lời thách thức và vật lạ được các khán giả ném xuống những thành viên đứng dưới sân. Phải mất 30 phút, đội bóng xứ Nghệ được di chuyển đến tầng hầm dưới những tràn pháo tay của CĐV đội nhà.

Nhưng riêng tổ trọng tài vẫn bị chặn lại đến 10 phút sau đó, trước khi cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ  che chắn 4 cái bóng áo xanh rời khởi sân.   

CĐV Nam Định vây trọng tài trong sân sau trận thua SLNA - 1
Cảnh sát cơ động đã bắt cổ động viên quá khích. Ảnh: Kiệt Trần.

Đứng ngoài sân, những “hooligan” Nam Định tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm đến tổ trọng tài và bịt kín các đường đi quanh sân Thiên Trường. “Trọng tài bắt quá kém và xử ép đội Nam Định. Nếu họ bắt tốt, không bao giờ chúng tôi thua trên sân nhà”, một khán giả hơn 50 tuổi bức xúc chia sẻ.

Theo thông tin của Zing.vn, tính đến 21h30 ngày 6/7, tổ trọng tài vẫn chưa thể rời khỏi sân bóng. Nhưng chắc chắn, sẽ có một án phạt nặng dành cho ban tổ chức sân Thiên Trường từ VPF  sau khi vòng 18 V.League khép lại.

Với chiến thắng 3-2 trên sân khách, SLNA đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2018 với 26 điểm. Trận thua này vẫn khiến Nam Định giậm chân tại chỗ ở hạng 13 khi có 16 điểm.

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)