Thể thao >> AFF Cup 2018

CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Bima Sakti sau khi thua Thái Lan

Đội bóng xứ vạn đảo mới có ba điểm sau ba trận đấu ở AFF Cup 2018, và khó có thể vượt qua vòng bảng.

Indonesia khởi đầu tuyệt vời trên sân Thái Lan với bàn mở tỷ số của Zulfiandi. Tuy nhiên, họ phải nhận bốn bàn thua liên tiếp và kết thúc trận đấu với thất bại 2-4 trước nhà đương kim vô địch.

Đây là thất bại thứ hai của Indonesia sau trận ra quân thua 0-1 trên sân Singapore. Đội bóng của HLV Bima Sakti mới có ba điểm và chỉ còn một trận đấu với Philippines trên sân nhà. Điều này khiến Indonesia yếu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp bởi hai đội dẫn đầu là Thái Lan và Philippines đã có sáu điểm nhưng chơi ít hơn một trận.

Kết quả không thành công khiến cổ động viên tức giận và đòi sa thải HLV Bima Sakti. Trước khi giải bắt đầu, huyền thoại của bóng đá Indonesia còn nhận được nhiều sự ủng hộ bởi quyết định thay thế HLV Luis Milla sát giờ khai mạc.

CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Bima Sakti sau khi thua Thái Lan
Thái Lan khiến Indonesia phải chờ đợi vào điều kỳ diệu để giành vé tới bán kết. Ảnh: AFF Cup.

Trên mạng xã hội, hashtag #Bimaout (sa thải Bima) đang được các cổ động viên Indonesia truyền nhau. Bên cạnh sự thất vọng dành cho ông Bima, người hâm mộ xứ vạn đảo còn nhắm tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Edy Rahmayadi. 

"Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra. Indonesia hiện tại không còn là một tập thể chất lượng. Liên đoàn bóng đá Indonesia hoạt động tồi tệ nhất từ trước tới nay", một cổ động viên viết.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)