Thể thao

CĐV Hàn Quốc: 'Mọi thứ đã khác nếu Việt Nam ép sân từ đầu'

Highlights Olympic Việt Nam vs Hàn Quốc: Minh Vương đá phạt đẹp mắt

Người hâm mộ Hàn Quốc ấn tượng với cách các học trò của HLV Park Hang-seo dồn ép trong hiệp hai trận bán kết Asiad.

CĐV Hàn Quốc: 'Mọi thứ đã khác nếu Việt Nam ép sân từ đầu'
Minh Vương và các đồng đội tiếc nuối khi lỡ tấm vé chung kết. Ảnh: Đức Đồng.

"Trận đấu này sẽ có kịch bản rất khác nếu Olympic Việt Nam gây áp lực ngay từ đầu trận. Hậu vệ của Hàn Quốc quá yếu trong khả năng chống chọi sức ép", CĐV có tài khoản LeeSeungWoo trên diễn đàn Soccerway bình luận.

CĐV JoeKamel cũng viết: "Đáng ra Việt Nam đã gỡ lại 2-3, và khi đó Hàn Quốc sẽ chịu sức khép nặng nề, bởi Son Heung-min và Hwang Ui-jo bị thay ra sớm. Sai sót này có thể bị trừng phạt nếu gặp đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản". Bình luận này ngay lập tức bị phản bác bởi Hodori: "Tôi cho rằng Nhật Bản ở giải này còn không mạnh bằng Việt Nam".

CĐV Hàn Quốc: 'Mọi thứ đã khác nếu Việt Nam ép sân từ đầu' - 1
CĐV Hodori cho rằng hậu vệ vào thay người Lee Si-young thậm chí còn không đủ trình độ khoác áo Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Việt Nam bị ép sân trong suốt hiệp một và để đối thủ dẫn hai bàn. Đến phút 54, Lee Seung-woo hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0. Khi đó thầy trò HLV Park mới bừng tỉnh. Minh Vương gỡ lại một bàn từ quả đá phạt đẳng cấp ở phút 70. Đến phút 83, CĐV Hàn Quốc thót tim khi Phạm Xuân Mạnh bỏ lỡ tình huống dứt điểm cận thành.

"Bàn đá phạt đúng là đẳng cấp, chất quá", CĐV có tài khoản doraemon và wrecklesssoldier chung nhận xét. Họ cũng không tin nổi khi Xuân Mạnh không ghi bàn với cơ hội quý giá. "Không thể tin anh ấy lại bỏ lỡ", The One & Only bình phẩm.

Dù thất bại, Việt Nam vẫn nhận lời khen từ đối thủ. "Park Hang-seo thực sự đã thay đổi Olympic Việt Nam. Họ chơi ép sân rất tuyệt", CĐV doraemon nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ tranh HC đồng môn bóng đá nam lúc 16h ngày 1/9. Đối thủ là đội thua ở cặp bán kết còn lại giữa UAE với Nhật Bản. 

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)