Thể thao >> AFF Cup 2018

CĐV Hải Phòng 'dọa' mang pháo sáng đốt ở Mỹ Đình, ĐTVN đứng trước nguy cơ phải chơi trên SVĐ không có khán giả

Trên fanpage có tên “Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng” mới đây đã xuất hiện thông báo sẽ có khoảng 1000 CĐV Hải Phòng tới sân Mỹ Đình để cổ vũ trong trận đấu Việt Nam vs Malaysia, cùng với đó là rất nhiều bình luận kêu gọi đốt pháo sáng.

CĐV Hải Phòng 'dọa' mang pháo sáng đốt ở Mỹ Đình, ĐTVN đứng trước nguy cơ phải chơi trên SVĐ không có khán giả
Bóng đá Việt Nam có thể sẽ phải nhận án phạt rất nặng nếu không kiểm soát được tình trạng CĐV đốt pháo sáng trong sân (Ảnh: AFC) 

CĐV Hải Phòng lâu nay vẫn nổi tiếng với “thương hiệu” mang tên: pháo sáng. Trong suốt những mùa giải vừa qua, Hải Phòng đã không ít lần bị BTC phạt tiền, thậm chí cả phạt thi đấu trên sân nhà không có khán giả vì việc CĐV đốt pháo sáng. Tuy nhiên dường như những án phạt chưa phát huy được tính răn đe, khi tại V.League 2018 pháo sáng vẫn được CĐV Hải Phòng đốt lên ở cả sân nhà Lạch Tray cũng như trên các sân khách.

Và đến AFF Cup 2018, CĐV của đội bóng đất cảng một lần nữa lại khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh đốt pháo sáng trong sân cùng với thông điệp sẽ có khoảng 1.000 CĐV Hải Phòng có mặt tại SVĐ Mỹ Đình trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào ngày 16/11 tới.

Đáng lo ngại hơn, trong phần bình luận tại fanpage “Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng”, có rất nhiều tài khoản tỏ ra đồng tình, kêu gọi mọi người hãy mang pháo sáng đến sân đốt để…VFF bị AFC phạt. Thậm chí, có người còn không ngần ngại khoe hình ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng pháo sáng.

CĐV Hải Phòng 'dọa' mang pháo sáng đốt ở Mỹ Đình, ĐTVN đứng trước nguy cơ phải chơi trên SVĐ không có khán giả - 1
“Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng” là fanpage có tiếng với CĐV Hải Phòng khi sỡ hữu gần 47.000 lượt thích trang
CĐV Hải Phòng 'dọa' mang pháo sáng đốt ở Mỹ Đình, ĐTVN đứng trước nguy cơ phải chơi trên SVĐ không có khán giả - 2
Những dòng bình luận kêu gọi đốt pháo sáng trong bài đăng của fanpage “Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng”
CĐV Hải Phòng 'dọa' mang pháo sáng đốt ở Mỹ Đình, ĐTVN đứng trước nguy cơ phải chơi trên SVĐ không có khán giả - 3
Có CĐV còn không ngại khoe pháo sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng

Trong quá khứ, đã không ít lần VFF phải nhận những án phạt rất nặng vì hành vi đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam. Ở trận đấu giữa ĐT Campuchia và ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng C, vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra tại Campuchia vào ngày 05/09/2017, một số CĐV Việt Nam đã mang và đốt pháo sáng trên khán đài khiến VFF bị AFC phạt 15.000 USD.

Đến ASIAD 18 vừa qua, pháo sáng lại được CĐV Việt Nam đốt lên tại trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Án phạt lần này là 12.500 USD, kèm theo đó AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Để không làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam, hình ảnh của các CĐV bóng đá Việt Nam cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đội tuyển và cho đông đảo người hâm mộ, VFF đã đưa ra thông điệp đề nghị các CĐV Việt Nam hãy đồng lòng "Nói không với pháo sáng". Hãy cổ vũ hoặc ăn mừng chiến thắng một cách văn minh, cuồng nhiệt mà không vi phạm Quy định kỷ luật của BTC giải cũng như luật pháp Việt Nam và các nước sở tại, đặc biệt là tại AFF Suzuki Cup 2018.

Âu Bằng (SHTT)