Thể thao

Cầu thủ Wales ăn mừng đầy phấn khích khi Anh bị loại

Các cầu thủ xứ Wales đã ăn mừng như thể giành chức vô địch Euro sau khi chứng kiến người hàng xóm Anh bị Iceland hạ gục ở trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội.

Các cầu thủ xứ Wales đã ăn mừng như thể giành chức vô địch Euro sau khi chứng kiến người hàng xóm Anh bị Iceland hạ gục ở trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội.

 

Mọi nỗ lực trong thời gian còn lại của thầy trò HLV Roy Hodgson đều không đem lại kết quả. Chung cuộc, Anh thua Iceland 1-2 và đành ngậm ngùi nhìn đối thủ bị đánh giá yếu hơn vào tứ kết. 

Trong khi các ngôi sao của "Tam sư" gục ngã tại Stade de Nice thì ở một nơi khác, những cầu thủ của xứ Wales đang tổ chức một bữa tiệc ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch Euro.

Một nhóm cầu thủ xứ Wales dường như vẫn chưa quên được thất bại 1-2 trước Anh ở vòng bảng. Họ hoàn toàn không có sự thương xót với đội bóng láng giềng và ăn mừng một cách cuồng nhiệt nhất có thể.

Cau thu Wales an mung day phan khich khi Anh bi loai hinh anh 1
CĐV Anh khóc ròng khi chứng kiến cầu thủ con cưng gục ngã trước Iceland. Ảnh: Getty Images.

Hò hét, ôm nhau nhảy và hát vang. Dường như chiến thắng trước CH Ireland ở trận thứ hai vòng 1/8 cũng không làm các cầu thủ Wales vui sướng như vậy. Đáng chú ý, trong bữa tiệc "mừng" Anh thua trận có cả Aaron Ramsey. Hành động này rất có thể sẽ khiến cầu thủ sinh năm 1990 phải hứng chịu "gạch đá" khi trở về thi đấu tại Arsenal.

Tuyển Anh đã khép lại chuyến phiêu lưu tại Euro 2016 bằng cách không thể tồi tệ hơn. Họ không thể hoàn thành mục tiêu đề ra là lọt vào đến bán kết. Ngay sau thất bại nhục nhã trước Iceland, HLV Roy Hodgson cũng nhanh tay đệ đơn từ chức để tránh khỏi sự chỉ trích từ truyền thông xứ sở sương mù.

Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)