Thể thao

Cầu thủ của HAGL đánh thẳng mặt đối thủ

Dương Văn Pho bị truất quyền thi đấu sau pha đánh cùi trỏ và vỗ vào mặt Gaston Merlo của Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cup quốc gia chiều 10/6.

 
Dương Văn Pho bị truất quyền thi đấu sau pha đánh cùi trỏ và vỗ vào mặt Gaston Merlo của Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cup quốc gia chiều 10/6.
 

Văn Pho (số 29) không giữ được bình tĩnh sau pha chơi tiểu xảo của Merlo. 

Phút 62 trận đấu trên sân Pleiku, Merlo chơi xấu, xô mạnh từ phía sau đối với Văn Pho. Cầu thủ của HAGL lập tức tung cùi trỏ trả đũa. Khi chân sút đội khách nổi nóng, gây ra tình huống lộn xộn trên sân, Văn Pho tiếp tục có hành vi phi thể thao là vỗ thẳng vào mặt đối thủ. Trọng tài Đinh Văn Dũng đứng rất gần, ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với hậu vệ của đội chủ nhà.

Phút nóng nảy của Văn Pho khiến HAGL đánh mất lợi thế được chơi hơn người. Trước đó, từ phút 49 Đà Nẵng chỉ còn 10 người trên sân khi Đức Lễ phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Văn Toàn.

 

Trận này HAGL giành chiến thắng kịch tính nhờ bàn thắng duy nhất của Văn Thanh. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ ba, nhiều cổ động viên đã nghĩ tới loạt sút luân lưu để định đoạt tấm vé vào tứ kết thì đội chủ nhà có pha phản công sau pha mất bóng của cựu tuyển thủ Quốc Anh. Từ quả tạt bên cánh phải của Thanh Tùng, Văn Thanh khẽ chạm bóng làm tung lưới thủ thành Văn Hưng.

 

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)