Thể thao

Cầu thủ Colombia xứng đáng nhận thẻ đỏ khi húc cằm Henderson

Highlight 3D: Anh vào tứ kết sau 12 năm bằng loạt sút luân lưu

Cựu cầu thủ Gary Neville và trọng tài Mark Clattenburg đều cho rằng cầu thủ Wilmar Barrios của Colombia xứng đáng phải "đi tắm sớm" sau tình huống phạm lỗi với Jordan Henderson.

Trận đấu cuối cùng tại vòng 1/8 giữa đội tuyển Anh và Colombia đã kết thúc sau khi "Tam Sư" lần đầu tiên giành chiến thắng trong loạt sút phạt penalty. t

Bên cạnh 2 bàn thắng chia đều cho 2 đội, 90 phút thi đấu chính thức còn chứng kiến một tình huống đáng chú ý khi Wilmar Barrios có pha xấu chơi húc đầu vào cằm Jordan Henderson lúc đang xếp hàng rào đá phạt.

Dù đón nhận những phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ áo đỏ trên sân, trọng tài chính Mark Geiger chỉ rút ra một thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 5 của Colombia.

Cầu thủ Colombia xứng đáng nhận thẻ đỏ khi húc cằm Henderson
Barrios có pha húc cằm phạm lỗi với Henderson gây tranh cãi. Ảnh: EPA.

Quyết định này của "vị vua áo đen" người Mỹ vấp phải sự phản đối quyết liệt của các chuyên gia tại giải Ngoại hạng Anh.

Sir Geoff Hurst, người ghi bàn vào lưới Đức giúp tuyển Anh vô địch World Cup 1966 cho biết: "Cầu thủ đã húc đầu Henderson xứng đáng phải nhận thẻ đỏ", đồng thời cũng nhắc nhở các cầu thủ "Tam Sư" phải giữ bình tĩnh, không được phép dính vào những tranh cãi trên sân.

Trên ITV, cựu danh thủ Gary Neville của Manchester United khẳng định: "Tôi từng đánh giá đội tuyển Anh thi đấu khá ngây thơ, nhưng tình huống đó Handerson đã biết ngã lăn ra khi không đến mức như vậy. Đó thực sự là một tình huống cản người xứng đáng phải nhận thẻ đỏ".

Theo luật của FIFA, trong một tình huống húc đầu vào ngực đối phương như pha phạm lỗi của Barrios với Henderson, chỉ có thể phải nhận một thẻ vàng.

Cầu thủ Colombia xứng đáng nhận thẻ đỏ khi húc cằm Henderson - 1
Trọng tài Geiger chỉ rút một chiếc thẻ vàng cho Barrios. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, theo trọng tài Mark Clattenburg, một nhân vật rất quen mặt với các sân cỏ nước Anh, tình huống này mang cấp độ nghiêm trọng hơn và xứng đáng phải rút một thẻ đỏ.

"Trọng tài đã không nhìn thấy rõ tình huống đó. Cầu thủ Colombia dùng đầu húc vào ngực của Henderson, nhưng sau đó anh ta ngẩng đầu lên và đó là một hành vi bạo lực", ông Clattenburg nhận định.

"Thay vì ngay lập tức rút thẻ vàng, trọng tài nên ra ngoài sân xem lại VAR để có quyết định chính xác hơn, đó phải là thẻ đỏ. Nếu tổ hỗ trợ đã thông báo với ông Geiger qua tai nghe rằng chỉ là một chiếc thẻ vàng, thì đây chính là một lỗ hổng của công nghệ VAR. VAR không quyết định điều này, mà nó phụ thuộc vào việc trọng tài phải xem lại tình huống đó một lần nữa", ông Geiger đưa ra giả thiết.

Do đó, trọng tài nước Anh nhận định: "Nếu vậy, điều này sẽ làm suy yếu tính toàn vẹn và trung thực của toàn bộ hệ thống. Nhìn tổng thể, trọng tài Geiger đã làm việc không tốt trong hiệp 1".

Dù gặp phải tình huống gây tranh cãi cùng bàn thua vào những phút cuối trận, đội tuyển Anh vẫn vượt qua Colombia sau loạt sút penalty may rủi với tỉ số 4-3.

Như vậy, "Tam Sư" là đội cuối cùng lọt vào vòng tứ kết World Cup năm nay. Đối thủ của thầy trò HLV Gareth Southgate là đội tuyển Thụy Điển vừa giành chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)