Thể thao >> Thể thao trong nước

Cầu thủ Cần Thơ sút bóng vào lưới nhà sẽ nhận án phạt nặng

Đội trưởng đội Cần Thơ Nguyễn Văn Quân sút bóng vào lưới nhà trong trận gặp Bình Phước ở vòng loại Cúp quốc gia 2019 cách đây hai ngày sẽ đối mặt với án phạt rất nặng.

Cầu thủ Cần Thơ sút bóng vào lưới nhà sẽ nhận án phạt nặng
Văn Quân tường trình trước toàn đội

Như Thanh Niên đã đưa tin, phút 39 của trận đấu nói trên, do cầu thủ Bình Phước phạm lỗi nên đội khách Cần Thơ được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên phần sân nhà. Thay vì đá phạt lên để tạo tình huống có lợi cho đội của mình, trung vệ Văn Quân đột ngột quay người tung cú sút từ cự ly xa vào lưới đội mình.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch đơn vị tổ chức VPF, cho biết: “Chúng tôi chưa thể khẳng định, Văn Quân có tiêu cực theo kiểu bán độ hay không. Nhưng rõ ràng đây là hành vi phản cảm, phi thể thao, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh CLB và rộng hơn, ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá VN. Trong bối cảnh người hâm mộ liên tiếp được đón nhận những tin vui từ thành công của đội U.23 VN, đội tuyển chọn U.19 VN, pha bóng của Văn Quân thật sự gây bức xúc. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ đến Ban Kỷ luật VFF. Quan điểm của chúng tôi là mong muốn VFF xử lý thật nghiêm khắc”. 

Cầu thủ Cần Thơ sút bóng vào lưới nhà sẽ nhận án phạt nặng - 1
Đội trưởng Văn Quân sau khi sút phạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban Kỷ luật, khẳng định đã nắm đầy đủ các chứng cứ và sẽ tiến hành xem xét sự việc một cách thấu đáo vào ngày 1.4. Ban Kỷ luật sẽ nghiêm khắc xử lý.

Trong khi đó tại cuộc họp khẩn vào chiều qua, lãnh đạo đội Cần Thơ vẫn bảo vệ Văn Quân khi nói rằng cầu thủ này chỉ mắc lỗi kỹ thuật chứ không cố ý đá vào lưới nhà. HLV trưởng Nguyễn Thanh Danh cho biết: “Trong bản tường trình đọc trước đội, Quân hoàn toàn nhận lỗi cá nhân nhưng giải thích do lỗi tiếp bóng khi chuyển cánh giày bị sục cỏ. Cú sút của Quân ăn vào má ngoài với lực sút mạnh nên bóng chuyển hướng vào khung thành. Quân khẳng định không có chuyện bán độ, tiêu cực hay dàn xếp tỷ số, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và hợp tác với các cơ quan chức năng nếu cần. CLB cũng nhận thấy đây chỉ là lỗi kỹ thuật chứ không phải hành vi cố ý”. 

Kết quả các trận chiều qua: Đắk Lắk - HAGL 0-2, Huế - Hà Tĩnh 0-1, Phố Hiến - TP.HCM 1-2, Đà Nẵng - Hải Phòng 0-1.

Báo chí khu vực “chế giễu”

Bình luận viên Rhysh Roshan Rai của kênh FOX Sports viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter: “Thật nực cười, cầu thủ Nguyễn Văn Quân của CLB Cần Thơ hình như đã cố tình sút thẳng vào lưới nhà và nghĩ rằng đã thành công, rồi thực hiện tiếp màn diễn trò tiếp theo là lăn lộn ra vẻ đã mắc sai lầm vì ghi bàn vào lưới nhà. Nhưng đội trưởng một CLB VN lại ngô nghê đến mức không biết luật vì bàn thắng không thể được công nhận”. Ông Rai còn viết pha diễn trò này như một cách dàn xếp tỷ số hết sức vụng về và hệt như một trò hề “ngu ngốc” nhất lịch sử bóng đá.

Cựu HLV tuyển nữ VN, ông Steve Darby sau khi trích lại đoạn clip cú sút vào lưới nhà của cầu thủ Văn Quân đã đặt câu hỏi: “Ai làm điều này?”, đầy tính dè bỉu. Ông Darby còn nói: “Đó có phải là một cú sút sai kỹ thuật? Nghiêm túc mà nói không cầu thủ nào lại sút bóng về hướng khung thành trống khi không có thủ môn. Nhưng vì sao”? 

Trong khi đó nhiều người dùng khác cũng trên Twitter và báo chí Thái Lan, Malaysia phân tích: Mọi người hãy nhìn kỹ đoạn clip để thấy lời giải thích của cầu thủ Văn Quân là ngụy biện và lãnh đạo đội bóng đã bao che. Nếu Văn Quân nói rằng anh muốn chuyền bổng chuyển hướng sang trái thì hình ảnh trên clip cho thấy bên trái không có cầu thủ nào để nhận bóng chuyền của anh. Hơn nữa cú sút nhắm vào khung thành không phải đường chuyền ngang lật cánh sang trái. Cũng cần quan sát vị trí thủ môn khi bỏ khung thành đi ra rất xa, gần sát vòng 16 m 50 không biết để làm gì. Tình huống này thủ môn có cần phải ra xa như vậy không? Phải chăng vì thấy thủ môn mình bỏ cầu môn trống nên Văn Quân “hiểu ý” không chuyền cho anh ấy mà chọn giải pháp sút bổng qua đầu thủ môn. VFF hoàn toàn có thể dựa vào đây để xử lý rồi. Dù sao thì VFF cũng nên cấm cầu thủ có cú sút phạt quái đản này suốt đời. Bởi đây là một pha cố tình đá vào lưới nhà làm bôi bẩn hình ảnh bóng đá VN và giảm sút uy tín đã được giới chuyên môn khu vực và châu lục rất coi trọng”. 

Giang Lao

Theo Nhật Duy, Quốc Việt (Thanh Niên Online)