Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cầu thủ bóng rổ Mỹ qua đời vì đột quỵ khi thi đấu

Thảm kịch xảy đến tại NBA G-League, khi Zeke Upshaw ngã xuống ở thời điểm trận đấu giữa Grand Rapids Drive và Long Island Nets chỉ còn 40 giây.

Upshaw đã chơi 29 phút cho Drive trong trận đấu kể trên, trước khi đột nhiên ngã xuống sàn đấu lúc đứng phòng ngự. Các nhân viên y tế ngay lập tức vào sân, Upshaw được đưa thẳng đến bệnh viện nhưng anh đã không bao giờ tỉnh lại.Tình hình sức khỏe của Upshaw được giấu kín cho tới hôm qua. Các bác sĩ đã nỗ lực chữa trị, nhưng tiền phong 26 tuổi đã qua đời sau một ngày nằm viện.

Zeke Upsaw đột tử trên sân bóng rổ

Upshaw từng chơi bóng tại các trường đại học danh tiếng như Illinois và Hofstra, sau đó chuyển tới châu Âu và rồi quay về NBA G-League, giải đấu được coi như sân sau của NBA. Grand Rapids Drive chính là đội bóng nhánh của CLB Detroit Pistons đang thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Pistons đã dành một phút mặc niệm cho Upshaw trong trận gặp LA Lakers sáng nay (thắng 112-104). Trên mạng xã hội Twitter, nhiều ngôi sao NBA đăng những dòng trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương với cầu thủ xấu số.

Cầu thủ bóng rổ Mỹ qua đời vì đột quỵ khi thi đấu
Cái chết của Zeke Upshaw phủ một màu đen bao trùm các giải đấu bóng rổ tại Mỹ trong tuần này. Ảnh: Yahoo.

Ban tổ chức NBA G-League đã quyết định hoãn các trận đấu vòng một play-off sau sự việc đáng buồn kể trên. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/3, thay vì 27 và 28/3 như lịch ban đầu.

Năm 2018 mới trôi qua được gần ba tháng nhưng đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm trong làng thể thao. Hồi đầu năm, cầu thủ bóng đá nghiệp dư Xứ Wales có tên Mitchell Joseph đã qua đời sau cơn đau tim trên sân.

Sau đó, đội trưởng Fiorentina, Davide Astori cũng “về với Chúa” vì bị suy tim trong lúc ngủ. Cuối tuần qua, một cầu thủ khác là Bruno Boban ở giải hạng Ba Croatia phải bỏ mạng vì bị sút bóng trúng ngực.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)