Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cầu thủ Barca 'đấu tố' nhau ngay trên xe buýt

Dù được đánh giá cao hơn Valencia, Barcelona lại gây thất vọng khi để thua Bầy dơi 1-2 trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2018/19. Trận thua đau đớn này khiến nhiều trụ cột của Barca không thể ngồi yên.

Cầu thủ Barca 'đấu tố' nhau ngay trên xe buýt

Theo tiết lộ của tờ AS, thủ quân Lionel Messi đã yêu cầu cả đội phải thảo luận để tìm hiểu nguyên nhân tại sao Barca lại tuột dốc không phanh trong giai đoạn cuối mùa giải. Cuộc họp diễn ra ngay trên xe buýt chở cả đội ra sân bay được mô tả là diễn ra trong bầu không khí khá căng thẳng. Tại đây, HLV Ernesto Valverde, tiền đạo Luis Suarez và trung vệ Gerard Pique là những người có phản ứng gay gắt nhất.

Theo lời kể của một số nhân chứng, các thành viên Barca tranh luận với nhau hăng tới mức khi xe buýt đã tới sân bay, Messi và các đồng đội vẫn nán lại xe tới hơn 10 phút để tiếp tục tranh luận. 

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barca đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn để tháo gỡ các vấn đề mà gã khổng lồ xứ Catalan đang vướng phải.

Cuộc họp này được cho là sẽ quyết định đến tương lai của HLV Valverde và Pep Segura, GĐĐH vốn được Bartomeu "chống lưng". 

Với việc vừa khiến Barca bị loại khỏi Champions League và thua Valencia ở chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sức ép dành cho HLV Valverde vào lúc này là khá lớn.

Dẫu sao, thuyền trưởng Barca cũng có lý do để yên tâm phần nào khi vẫn được ngôi sao sáng nhất đội là Messi ủng hộ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Messi khẳng định HLV Valverde đã làm tốt công việc của mình và anh thực sự muốn nhà cầm quân này sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca.

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)