Thể thao

Cao thủ số 1 Thiếu Lâm bại trận dưới tay "Quái vật Muay Thái"

Tối nay (6/6), trận đại chiến giữa cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Yi Long và "Quái vật Muay Thái" Buakaw Banchamek đã diễn ra với phần thắng nghiêng về võ sĩ Thái Lan sau 3 hiệp đấu.

Tối nay (6/6), trận đại chiến giữa cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Yi Long và "Quái vật Muay Thái" Buakaw Banchamek đã diễn ra với phần thắng nghiêng về võ sĩ Thái Lan sau 3 hiệp đấu.
Thi đấu có phần bị đối thủ áp đảo trong cả 3 hiệp đấu, song Buakaw Banchamek mới là người chiến thắng bằng tính điểm trong trận đấu thuộc Giải vô địch Võ Lâm Phong Thế giới năm 2015, tổ chức tại Tế Nguyên, Trung Quốc.
 

"Quái vật Muay Thái" Buakaw đã đả bại "Cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long (Ảnh: Facebook)

 
Thắng trận này, Buakaw đã giành đai vô địch Võ Lâm Phong cùng số tiền thưởng chưa được thông báo chi tiết. Tuy nhiên có nguồn tin cho biết tiền thưởng trận đấu này phần lớn là do Yi Long chi ra.
 

Video diễn biến trận đấu (Nguồn: YouTube)

 
21h25: Sau 3 hiệp quyết đấu, trọng tài tuyên bố người thắng cuộc là Buakaw Banchamek. Anh được xử thắng bằng tính điểm.
 
Buakaw thắng bằng tính điểm (Ảnh: QQ.com)
 
Hai võ sĩ thể hiện tinh thần thượng võ sau trận đấu (Ảnh: QQ.com)
 
21h20: Hiệp 3 kết thúc với lợi thế nghiêng về Yi Long
 
21h19: Buakaw vừa tung ra một đòn vật về phía Yi Long.
 

Buakaw vật Yi Long (Ảnh: QQ.com)

 
21h17: Hiệp 2 chính thức bắt đầu
 
21h15: Hiệp 1 kết thúc với lợi thế áp đảo nghiêng về Yi Long ở đầu hiệp, nhưng về cuối Buakaw đã giành lại ưu thế.
 
21h08: Buakaw đang bị Yi Long áp đảo hoàn toàn
 

Yi Long đang áp đảo hoàn toàn (Ảnh: QQ.com)

 
21h00: Trận đấu chính thức bắt đầu.
 

Hai võ sĩ Yi Long và Buakaw (Ảnh: QQ.com)

 
Được biết, Buakaw Banchamek và Yi Long là hai võ sĩ hàng đầu trong giới võ thuật tự do và đều là những võ sĩ tiêu biếu cho môn phái võ thuật đại diện quốc gia mình.
 
Buakaw Banchamek sinh năm 1982, được mệnh danh là "Quái vật Muay Thái" và từng 2 lần vô địch giải võ thuật tự do thế giới K1. Cao 1,74 mét và nặng 70kg, Buakaw Banchamek đã đấu 309 trận, thắng 256 trận (65 trận nốc ao).
 

"Quái vật Muay Thái" Buakaw Banchamek (Ảnh: Twitter)

 
Người hâm mộ biết đến Buakaw như một "Quái vậy Muay Thái", "Đứa con của Quỷ" bởi công lực mạnh mẽ từ mỗi cú đánh, cũng như thể hình "sắt đá" của võ sĩ Thái Lan.
 
Còn đối với Yi Long (Lưu Nhất Long), võ sĩ Trung Quốc này sinh năm 1987. Anh là môn đệ của võ phái Bắc Thiếu Lâm, từng giành chức vô địch Phật Sơn Vịnh Xuân Quyền quốc tế hạng 75 kg và giải vô địch tán thủ Trung Quốc 2011.
 

Yi Long, võ sư cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm (Ảnh: Baidu)

 
Yi Long đã đi thách đấu khắp nơi trên thế giới để chứng minh võ phái Thiếu Lâm và võ thuật Trung Hoa là "vô địch thiên hạ". Năm 2013, anh từng hạ nốc ao nhà vô địch Taekwondo Full Contact thế giới người Hàn Quốc, Jin Min Young, trong hai hiệp đấu.
 
Tuy nhiên Yi Long cũng từng phải nhận thất bại cay đắng trong cả 2 lần thách đấu trên đất Mỹ. Năm 2010, anh bị Adrienne Grotte, đội trưởng lực lượng SWAT Arizona hạ nốc ao. Năm 2012, anh bị Josh Pickhall, một nhà vô địch boxing hạng trung đánh bại.
 
Theo Sơn Trang (MASK Online)