Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cao thủ làng võ Việt nhận định Từ Hiểu Đông 'không có cửa' trước Yi Long

Theo võ sĩ Huỳnh Văn Dũng, Từ Hiểu Đông sẽ thua nếu lên đài tỉ thí với Yi Long. Nhà vô địch kickboxing Việt Nam còn khẳng định bản thân anh cũng đủ sức hạ võ sĩ MMA Trung Quốc.

Cách đây ít ngày, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải thông tin bất ngờ rằng Từ Hiểu Đông đã liên hệ với người đại diện (cũng là chị gái) của "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long để sẵn sàng so găng trên võ đài.

Mặc dù trận đấu này hiện chưa được chốt nhưng theo tờ báo Trung Quốc, Hiểu Đông sẵn sàng chấp nhận đấu theo luật mà Yi Long đưa ra (có thể là luật MMA hoặc kickboxing).

Đây là một kịch bản vô cùng thú vị với làng võ Trung Quốc. Bởi khác với những võ sư từng thất bại trước Hiểu Đông (Ngụy Lôi, Đinh Hạo…) thì Yi Long lại là võ sĩ lừng danh, có rất nhiều thành tích ở làng kickboxing thế giới. Tất nhiên, người hâm mộ đang rất muốn trận đấu này trở thành hiện thực để xem Hiểu Đông sẽ thể hiện ra sao trước một tay đấm chuyên nghiệp.

Cao thủ làng võ Việt nhận định Từ Hiểu Đông 'không có cửa' trước Yi Long
Theo báo chí Trung Quốc, Từ Hiểu Đông đã sẵn sàng đại chiến Yi Long.

Theo đánh giá của HLV Huỳnh Văn Dũng – võ sĩ từng 7 năm liền vô địch kickboxing quốc gia, từng giành HCB thế giới môn Muay thì trình độ của Từ Hiểu Đông khó lòng có thể so sánh được với Yi Long.

"Tôi rất sợ trận đấu này sẽ bị đổ bể. Nhưng trong trường hợp trận đấu diễn ra, tôi tin Yi Long sẽ là người giành chiến thắng. Tôi dự đoán Yi Long có ít nhất 80% cơ hội đánh bại Từ Hiểu Đông, dù là đấu theo luật nào.

Thứ nhất, kỹ thuật của Yi Long tuy chưa phải là quá cao nhưng sức chịu đòn của anh ta quá tốt. Xem anh ta đấu với Buakaw thì hẳn các bạn sẽ rõ bởi sức mạnh của Buakaw thì mọi người cũng đã biết rồi.

Yi Long là võ sĩ chuyên nghiệp nên từng trải qua rất nhiều trận đấu với các đối thủ mạnh và chắc chắn kinh nghiệm sẽ hơn hẳn Hiểu Đông.

Trong trường hợp đấu theo luật MMA, Yi Long có thể sẽ bị hạn chế nếu gặp phải các đòn khóa siết bởi anh ta không giỏi những kỹ năng này bằng dân MMA chuyên nghiệp. Chúng ta không loại trừ khả năng Yi Long sẽ bị Từ Hiểu Đông khóa siết và sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng về cơ bản thì tôi vẫn cho rằng Yi Long có 80% cơ hội chiến thắng".

Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng cũng lý giải về tuyệt kỹ "giơ mặt cho đấm" của người được mệnh danh là "Đệ nhất Thiếu Lâm":

"Tôi nghĩ khả năng này của Yi Long có được là bởi nhiều yếu tố nhưng hoàn toàn không phải bắt nguồn từ võ thuật Thiếu Lâm. Đầu tiên đó là lợi thế về thể trạng. Anh ta có bộ khung xương rất tốt. Yếu tố thứ 2 quan trọng hơn đó là quá trình rèn luyện sức chịu đựng ở những môi trường khắc nghiệt".

Cao thủ làng võ Việt nhận định Từ Hiểu Đông 'không có cửa' trước Yi Long - 1
Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng cho rằng Yi Long sẽ thắng Hiểu Đông.

Nhà vô địch kickboxing của Việt Nam cũng đánh giá thấp trình độ của Từ Hiểu Đông. Thậm chí, anh còn tỏ ra rất tự tin khi nói về trường hợp giả sử nếu hai người có thể thượng đài với nhau.

"Trình độ của Hiểu Đông cũng bình thường và anh ta chỉ là võ sĩ phong trào chứ không phải chuyên nghiệp, tôi chưa thấy anh ta thi đấu ở đấu trường quốc tế. Xem lối đánh của anh ta thì kỹ thuật cũng không có gì là tốt cả.

Tất nhiên, tôi không có lý do gì để đấu với Từ Hiểu Đông. Nhưng giả sử trường hợp đó xảy ra, tôi hoàn toàn tự tin để đấu với anh ta. Tôi không biết anh ta nặng bao nhiêu kg nhưng để đấu thì tôi thừa khả năng chứ!

Tôi thấy Hiểu Đông chỉ đấu với những võ sư già và những người có trình độ bình thường chứ như chúng tôi, đấu đá riết mười mấy năm rồi. Đấu với họ là chuyện rất bình thường".

Ngoài những vấn đề liên quan tới Từ Hiểu Đông hay Yi Long, võ sĩ Huỳnh Văn Dũng đã chia sẻ thêm quan điểm của mình về sự phát triển của phong trào MMA tại Việt Nam:

"Tôi nghĩ MMA Việt Nam khó có thể chinh phục những thành tích cao ở đấu trường châu Á hay thế giới trong tương lai gần, khoảng vài năm nữa. Bởi một bộ môn muốn phát triển được thì phải nằm trong một hệ thống, liên đoàn, có những giải đấu được tổ chức của các cơ quan nhà nước giống với boxing, Muay Thái hay bất kỳ một môn nào khác.

Muốn vươn ra châu lục hay thế giới thì MMA Việt Nam cần bắt đầu từ phong trào, sau hệ phong trào mới đến đội tuyển và khi đó chúng ta mới có những võ sĩ giỏi để thi đấu quốc tế. Còn hiện giờ, một số ít võ sĩ đi thi đấu đều là mang tính chất cá nhân".

Kiến tướng Vovinam dự đoán Hiểu Đông sẽ thất bại trước Yi Long

Tương tự võ sĩ Huỳnh Văn Dũng, võ sư Bùi Tuấn Đạt ở Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho rằng: "Nếu đánh theo luật Kickboxing thì Yi Long sẽ lợi hơn hẳn còn nếu đánh theo luật MMA thì Hiểu Đông cũng có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm và đẳng cấp khi thi đấu chuyên nghiệp thì chắc chắn Yi Long vẫn hơn hẳn".

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)