Thể thao

Cần tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung

Trao đổi với PV, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) và HLV Phan Thanh Hùng (CLB Quảng Ninh) cho rằng cần tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung triệu tập thủ môn Phí Minh Long và tiền đạo Mạc Hồng Quân lên đội tuyển VN chuẩn bị cho trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

Trao đổi với PV, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) và HLV Phan Thanh Hùng (CLB Quảng Ninh) cho rằng cần tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung triệu tập thủ môn Phí Minh Long và tiền đạo Mạc Hồng Quân lên đội tuyển VN chuẩn bị cho trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

Mạc Hồng Quân - cầu thủ gây tranh cãi khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên tuyển. Ảnh: N.K

Trước đó vào chiều 28-8, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã tổ chức cuộc họp báo công bố danh sách đội tuyển VN tập trung vào hôm nay (29-8) tại TP.HCM, chuẩn bị cho lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2019 với đội tuyển Campuchia vào ngày 5-9 trên sân khách.

Danh sách này gây bất ngờ với người hâm mộ và cả các thành viên trong ban chấp hành (BCH) VFF khi có tên thủ môn Phí Minh Long - người mắc rất nhiều sai lầm trong màu áo U-22 VN tại SEA Games 29. Bên cạnh đó, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân - người thường ngồi ghế dự bị tại CLB Than Quảng Ninh - được triệu tập lên đội tuyển cũng tạo ra nhiều tranh cãi.

Ngay khi cuộc họp báo bắt đầu, ông Phạm Ngọc Viễn - nguyên tổng thư ký VFF, hiện là thành viên BCH VFF - đã chất vấn về danh sách đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tập trung lần này. Ông Viễn cho biết qua theo dõi, ông đánh giá Mạc Hồng Quân là tiền đạo có phong độ kém, thường phải ngồi ghế dự bị ở CLB Than Quảng Ninh. Trong khi đó Phí Minh Long đã mắc rất nhiều sai lầm tại SEA Games 29 và sự việc vừa mới diễn ra ít ngày, nhưng không hiểu vì lý do gì VFF vẫn triệu tập hai cầu thủ này lên tuyển, giành mất cơ hội của những người có chuyên môn tốt hơn.

Cần tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung

Phí Minh Long - gây tranh cãi khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên tuyển. Ảnh: N.K

Ông Lê Văn Thành - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Động Lực, thành viên BCH VFF - cũng bức xúc cho biết ông không đồng tình với việc gọi Minh Long, Hồng Quân lên đội tuyển. “Tôi đồng tình với anh Viễn triệu tập cầu thủ như thế này lên đội tuyển thì người hâm mộ không thể đồng tình được. Đó là chưa kể Minh Long vừa mắc sai lầm, tâm lý thi đấu không ổn định”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về trường hợp thủ môn Phí Minh Long, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết việc HLV trưởng ĐTQG triệu tập ai lên đội tuyển là quyền của họ. “Theo tôi, trong bóng đá sai sót về chuyên môn là điều khó tránh khỏi” - HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Còn HLV Phan Thanh Hùng cho rằng mọi người cần tôn trọng quyết định của HLV Mai Đức Chung. Ông Phan Thanh Hùng nói: “Khi quyết định triệu tập Mạc Hồng Quân hay Phí Minh Long lên đội tuyển, HLV Mai Đức Chung chắc chắn đã có kế hoạch riêng của mình, phù hợp với chiến thuật của đội bóng. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của ông ấy”.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu mọi người nên tha thứ và thông cảm cho sai lầm của Phí Minh Long tại SEA Games 29. “Tôi chỉ là người làm chuyên môn chứ không phải chú bác anh em của Minh Long. Nếu Công Phượng đá hỏng phạt đền mà không gọi lên ĐTQG thì rất phí tài năng cho ĐTQG. Là người làm chuyên môn, nếu chỉ vì một hành động sai lầm mà loại VĐV ra thì đó là sai lầm lớn của HLV” - ông Mai Đức Chung nói.

Với Mạc Hồng Quân, HLV Mai Đức Chung nói ông chịu hoàn toàn trách nhiệm với quyết định triệu tập Quân.

Danh sách đội tuyển VN chuẩn bị trận gặp Campuchia

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Theo Khương Xuân (Tuổi Trẻ)