Thể thao

Cận cảnh phòng thay đồ U23 Việt Nam "xịn" như Ngoại hạng Anh

Phòng đẹp, thoáng mát và hệ thống chăm sóc sức khỏe chẳng khác nào các CLB ở giải Ngoại hạng Anh, đó là những cảm nhận của phòng thay đồ đội U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Phòng đẹp, thoáng mát và hệ thống chăm sóc sức khỏe chẳng khác nào các CLB ở giải Ngoại hạng Anh, đó là những cảm nhận của phòng thay đồ đội U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Mỗi cầu thủ được bố trí 1 ngăn treo quần áo rất bắt mắt và vị trí của các cầu thủ được cố định ngay từ phòng thay đồ

 
Tại SEA Games 28, BTC đã bố trí tất cả các đội bảng B tranh tài tại sân Bishan. Sân nhà của đội bóng danh tiếng Singapore là Home Utd chỉ có sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi, nhưng hệ thống công trình phụ trợ ở đây hiện đại chẳng khác nào các CLB tại giải Ngoại hạng Anh.
 

Phòng thay đồ được trang bị đầy đủ các thiết bị. Trước giờ ra sân thi đấu, các cầu thủ sẽ tham gia họp chiến thuật và dùng bữa ăn nhẹ tại đây.

 
Ngày đầu mới vào đây thay đồ và họp bàn chiến thuật, U23 Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng vì mọi thứ lại tối tân đến như vậy. Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam lại háo hức khi được ngồi thư thái ở căn phòng trang bị đầy đủ các ngăn treo quần áo, ghế massage và sa bàn điện tử rất hiện đại tại đây.
 

Ngăn treo quần áo, thẻ thi đấu được BTC treo gọn gàng cho các VĐV và sau khi khởi động xong, các cầu thủ chỉ việc quay lại phòng lấy đồ, không phải mất công đi tìm gây sự ức chế.

 
Đặc biệt, hệ thống cách âm tại đây rất tốt giúp các đội bóng đảm bảo tuyệt đối bí mật về cuộc họp đấu pháp cho mỗi trận đấu. HLV Miura là người rất kỹ tính trong việc lên đấu pháp và với ông, cuộc họp quan trọng trước mỗi trận phải được đảm bảo tuyệt đối yếu tố bảo mật, không có bất cứ người lạ nào được phép vào phòng họp của đội. Do đó, hệ thống phòng ốc ở sân Bishan đã chinh phục được sự kỹ tính của ông thầy người Nhật Bản.
 
Sự thoải mái, tiện nghi của căn phòng hiện đại dưới đường hầm sân Bishan giúp cho U23 Việt Nam rất hưng phấn trước mỗi trận đấu. Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam thường không chơi tốt ở hiệp 1 nhưng khi vào phòng thay đồ để họp chiến thuật, họ thường thi đấu hưng phấn hơn nhiều trong hiệp 2.
 

Các cầu thủ rất hưng phấn khi họp chiến thuật ở căn phòng này.

 
Sau trận đấu gặp U23 Thái Lan vào tối nay, U23 Việt Nam sẽ chia tay sân Bishan để chuyển về thi đấu tại SVĐ QG Singapore, nơi tranh tài bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28. Đây là SVĐ hiện đại bậc nhất châu Á và có hệ thống mái vòm di động đảm bảo cho các cầu thủ thi đấu dưới mọi điều kiện thời tiết mà không lo bị ảnh hưởng đến chuyên môn.

Theo Ngọc Anh (Bongdaplus.vn)