Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Cận cảnh gót chân đáng sợ của Cazorla

Tờ Marca của Tây Ban Nha đã đưa cận cảnh gót chân bị hủy hoại đáng sợ vì nhiều lần phẫu thuật của Santi Cazorla lên trang nhất.

Cận cảnh gót chân đáng sợ của Cazorla

Từ tháng Mười năm ngoái, Cazorla đã không thể thi đấu cho Arsenal vì chấn thương gót Achilles. Đây là chấn thương cực kỳ nghiêm trọng khiến tiền vệ người Tây Ban Nha phải trải qua 8 lần phẫu thuật trong vòng 1 năm qua. Trong đó có lần Cazorla bị hoại tử và các bác sĩ đã cân nhắc nên cắt bỏ chân của anh hay không.

Các bác sĩ đã nói Cazorla đã may mắn khi vẫn có thể đi dạo với con trai trong vườn nhà, sau khi các ca phẫu thuật đã lấy đi của anh 8cm gân Achilles. Thế nhưng như có phép màu, không những đi lại được bình thường, Cazorla nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu trong tháng 1/2018.

Cận cảnh gót chân đáng sợ của Cazorla - 1
Chấn thương đáng sợ của Cazorla được đưa lên trang nhất tờ Marca

Trong bài phỏng vấn với tờ Marca của Tây Ban Nha, Cazorla đã cho chụp cận cảnh gót chân đáng sợ với những vết sẹo chằng chịt của mình. Hiện tại, anh tiếp tục quá trình hồi phục tại quê nhà.

Gần đây, HLV Arsene Wenger tiết lộ về chấn thương của Cazorla: “Dấu hiệu rất tích cực nhưng Cazorla không chơi trong cả năm qua. Cazorla không được tập luyện đầy đủ và cần một vài trận với đội dự bị. Vì vậy nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh ấy sẽ trở lại sau Giáng sinh”.

Ở trận đấu gần nhất, Arsenal của Cazorla đã có trận hòa không bàn thắng với Crvena Zvezda. Dù vậy, Arsenal vẫn giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp Europa League 2017/18. Vào Chủ nhật này, Pháo thủ sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Man City trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)