Thể thao

Cận cảnh chỗ ở sang trọng của Manchester City tại Việt Nam

Trong 3 ngày tới Hà Nội, dàn sao Man City ở tại một khách sạn 5 sao thuộc quận Nam Từ Liêm - nơi vừa đón tiếp cựu tổng thổng Mỹ Bill Clinton.

Trong 3 ngày tới Hà Nội, dàn sao Man City ở tại một khách sạn 5 sao thuộc quận Nam Từ Liêm - nơi vừa đón tiếp cựu tổng thổng Mỹ Bill Clinton.

Khách sạn sang trọng tại Hà Nội, nơi các ngôi sao CLB Manchester City sẽ ăn nghỉ vào dịp gần cuối tháng 7. Ảnh: Hoàng Hà.

 
Sau khi hợp đồng giữa CLB Man City và VFF chính thức hoàn tất, HLV trưởng của "nửa xanh thành Manchester" - ông Manuel Pellegrini đã nghe báo cáo từ đoàn tiền trạm và chọn khách sạn 5 sao trên đường Đỗ Đức Dục làm nơi đóng quân cho các học trò trong 3 ngày tại Hà Nội.
 
65 thành viên của CLB Manchester City có mặt tại Việt Nam từ ngày 25/7 để chuẩn bị cho trận đấu vào tối 27/7 với thầy trò HLV Miura.
 
Các ngôi sao đến từ giải Ngoại hạng Anh chọn phòng ngủ cao cấp có cửa sổ rộng nhìn ra hồ.
 

Góc nhìn ra Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ cửa sổ một căn phòng tại khách sạn. Khu vực phòng ở của Man City sẽ được lực lượng an ninh bảo vệ 24/24h. Ảnh: Anh Tuấn

 
Khách sạn sẽ bố trí đầu bếp danh tiếng để phục vụ những yêu cầu khắt khe về thực phẩm từ đội bóng vừa giành ngôi á quân giải Ngoại hạng Anh 2015.
 
Khu vực bàn ăn của các cầu thủ Man City có góc nhìn ra hồ nước và được trang trí mành rèm sang trọng.
 

Khách sạn có bể bơi trong nhà phục vụ nhu cầu bơi thư giãn và thả lỏng của các cầu thủ.

 
Ngoài ra, thầy trò HLV Pellegrini có thể sử dụng phòng gym hiện đại để tập duy trì thể lực.
 
Những ngôi sao đến từ giải Ngoại hạng Anh có thể tận hưởng các dịch vụ massage tại khách sạn.
 

Phòng họp lớn ngay trong khách sạn có thể phục vụ các buổi họp báo, giao lưu của Man City với truyền thông, người hâm mộ Việt Nam.

  
>> Giá vé xem Man City thấp hơn các nước trong khu vực
>> Vé xem trận ĐTVN - Man City cao nhất 1,8 triệu đồng
>> Vé xem Man City có thể rẻ hơn trận ĐTVN - Arsenal
>> Giá vé trận Man City-tuyển Việt Nam là bao nhiêu?
>> Man City tới Việt Nam có phải là “cú hích”?
 
Theo Hà Giang (Zing.vn)