Thể thao

Cấm “tự sướng” tại SEA Games 28

Nếu như phong trào selfie (chụp hình tự sướng) đang nở rộ khắp nơi thì tại SEA Games 28, các tín đồ của trào lưu này sẽ gặp khó khăn khi BTC ra quy định: cấm sử dụng gậy tự chụp hình tại các điểm thi đấu chính thức.

Nếu như phong trào selfie (chụp hình tự sướng) đang nở rộ khắp nơi thì tại SEA Games 28, các tín đồ của trào lưu này sẽ gặp khó khăn khi BTC ra quy định: cấm sử dụng gậy tự chụp hình tại các điểm thi đấu chính thức.

BTC SEA Games 28 đã phát hành một bản quy định khá nghiêm ngặt về những đồ dùng không được mang vào sân vận động. Với một quốc gia nổi tiếng với luật pháp chặt chẽ như Singapore, việc theo dõi các trận đấu tại SEA Games 28 cũng phải tuân thủ nhiều quy định. Trong số đó, có những quy định khá “kỳ lạ” như cấm mang theo gậy “tự sướng”, kèn vuvuzela hay ống kính chụp hình có tiêu cự không quá 200 mm hay khán giả đã ra sân thì không được quay lại...

Bản cấm mang kèn vuvuzela và các loại trống được BTC SEA Games 28 đưa ra

Ngoài ra, để hỗ trợ cho khán giả, VĐV và phóng viên, Singapore đã chứng tỏ mình là một quốc gia công nghệ tiên tiến khi ban hành phần mềm hỗ trợ trên điện thoại di động SEAGames Live trên Appstore của Apple và các hệ điều hành khác.
 
Những quy định khắt khe của BTC:
- Hành lý phải gọn nhẹ, chỉ mang những gì bạn thực sự cần vào sân.
 
- Không mang “gậy tự sướng” vì nó có thể ảnh hưởng đến người xem khác.
 
- Không mang ống kính quá 200 mm vì có thể đập vào người khác.
 
- Không được mang thức ăn mua bên ngoài vào sân.
 
- Không được mang kèn vuvuzela, các loại trống gây tiếng động lớn vào sân.
 
- Không được hút thuốc bên trong sân vận động.
 
- Khán giả đã ra khỏi sân thì không được quay lại.
 
>> Trận Việt Nam gặp Indonesia bị hủy vì FIFA cấm vận bóng đá Indonesia
>> U23 Việt Nam và những quân bài chưa lật

Theo Quang Liêm (Nld.com.vn)