Thể thao >> AFF Cup 2018

Cầm hòa ĐKVĐ Thái Lan, Philippines sáng cửa vào bán kết

Dù bị dẫn bàn trước, song các cầu thủ Philippines đã thi đấu nỗ lực để giữ lại 1 điểm qua đó nắm cơ hội thuận lợi để ghi tên mình vào bán kết.

Video: Philippines 1-1 Thái Lan

Trước khi màn đọ sức này diễn ra, cả Philippines và Thái Lan đều đang có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Bởi vậy đội nào giành chiến thắng coi như sẽ nắm trong tay tấm vé vào vòng bán kết.

Cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão đã ảnh hưởng khá nhiều tới chất lượng lối chơi của hai đội. Dù vậy, điều đó không ngăn được quyết tâm của chủ nhà Philippines. Các học trò của HLV Eriksson khiến cho những ai theo dõi họ phải bất ngờ khi thi đấu cực kì chủ động và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp.

Trong khoảng thời gian từ phút 15 trở đi, Reichelt, Younghusband, Ott... bên phía đội chủ nhà liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội một cách đáng tiếc. Thống kê từ BTC, các cầu thủ Philippines đã thực hiện 10 cú dứt điểm trong hiệp 1, so với chỉ 4 của Thái Lan nhưng tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên.

Cầm hòa ĐKVĐ Thái Lan, Philippines sáng cửa vào bán kết
Philippines (áo sáng) may mắn có 1 điểm trước ĐKVĐ Thái Lan

Và đúng như câu nói quen thuộc "tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá", mành lưới của Philippines đã rung lên khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút. Trong một tình huống phản công, Philip của Thái Lan nỗ lực căng ngang bên cánh phải để Supachai ập vào dứt điểm tung lưới Philippines.

Bị thủng lưới trước, Philippines điên cuồng tấn công hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên sự tỉnh táo của người Thái, cộng thêm thể lực suy giảm mà những tình huống cuối cùng của các tiền đạo bên phía chủ nhà đều thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Những tưởng Philippines sẽ phải trắng tay ngay trên sân nhà thì cuối cùng nỗ lực của họ đã được đền đáp dù có sự trợ giúp của thần may mắn. Trong một pha tấn công trung lộ khá nhịp nhàng ở phút 56, Bedic tung cú sút đưa bóng chạm vào cột dọc bật ra. Và trong nỗ lực lao người cứu thua thủ môn đội khách lại xử lý không chính xác thành đẩy bóng về lưới nhà.

Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Philippines không còn đẩy đội hình lên cao nữa và Thái Lan dường như cũng hài lòng với 1 điểm có được. Tỷ số 0-0 vì thế được duy trì cho đến hết trận. Sau 3 lượt, Philippines và Thái Lan vẫn đang chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với  7 điểm.

Ghi bàn: 

Philippines: Bedic (81')

Thái Lan: Supachai (56')

Đội hình xuất phát:

Philippines:Falkesgaard; Sato, Ott, De Murga, Strauss, Palia, Steuble, Alvaro Silva, Schrock, Reichelt, Phil Younghusband.

Thái Lan: Chatchal; Philip, Chalermpong, Pansa, Korrakot; Thitipan, Tanaboon; Pokklaw, Sanrawat; Adisak, Supachai

Bảo Linh (SHTT)