Thể thao

Cạm bẫy rình rập Công Phượng ẩn sau 'lời đường mật' của Quế Ngọc Hải

Công Phượng vừa được Quế Ngọc Hải “tâng lên tận mây xanh”, ấy thế nhưng tiền đạo xứ Nghệ chớ vội vui mừng…

Trước cuộc hành quân tới Pleiku ở vòng 9 V.League, trung vệ Quế Ngọc Hải đã dành những lời có cánh cho hàng công của HAGL, trong đó có Công Phượng.

"Sau 8 vòng V.League, HAGL thật sự nguy hiểm với bộ ba gồm Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng… Nhiều người bảo Công Phượng không tiến bộ, không biết ghi bàn, nhưng đó mới là mối nguy hiểm thường trực. Phượng rất nguy hiểm nhờ lối chơi thấp và lôi kéo hậu vệ đối phương…"

Chẳng biết có phải Quế Ngọc Hải đang cố tình "chơi chiêu" khi tâng bốc Công Phượng hay không, nhưng chắc hẳn với phần đông người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, CP10 hoàn toàn chưa thể là chính mình sau 8 vòng ở V.League.

Kể từ đầu mùa giải, Phượng chỉ có nổi 2 bàn thắng và tất cả đều từ chấm 11m – con số quá ít ỏi so với những kỳ vọng và so với đẳng cấp vốn có của tiền đạo xứ Nghệ.

Ngoài số bàn thắng rất khiêm tốn thì xét về lối chơi, Phượng cũng không tỏ ra hiệu quả. Trong các trận đấu gần đây, Phượng thường được xếp đá khá thấp nhưng lại đánh mất hẳn khả năng gây đột biến. Người ta thường chỉ thấy anh đi bóng theo kiểu "cắm mặt vào tường" và dễ dàng bị đối thủ bắt bài.

Cạm bẫy rình rập Công Phượng ẩn sau 'lời đường mật' của Quế Ngọc Hải
Công Phượng đang chơi mờ nhạt trong màu áo HAGL.

Cách đây không lâu ở trận đấu với Cần Thơ, Phượng phải ngồi ghế dự bị và chỉ được tung vào sân từ hiệp 2. Sau khi không thể tỏa sáng dưới vai trò "kẻ đóng thế", thậm chí còn khiến hàng công của HAGL chơi kém sắc hơn, HLV Dương Minh Ninh đã phải thừa nhận rằng ngôi sao xứ Nghệ không có được thể trạng và cảm giác tốt nhất.

Năm ngoái, Công Phượng vẫn là cây làm bàn số 1 của HAGL tại V.League nhưng năm nay, tiền đạo xứ Nghệ đang dần tỏ ra bị lu mờ trước người đồng đội Văn Toàn.

So với Phượng thì Văn Toàn tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Tiền đạo người Thái Bình chơi đồng đội hơn, đi bóng hiệu quả hơn và dứt điểm, kiến tạo cũng đang sắc bén hơn.

Có thể lấy ví dụ bằng trận đấu ở vòng 8 V.League. Sau khi vượt qua 2 cầu thủ của Cần Thơ, Văn Toàn vẫn sẵn sàng chuyền bóng cho Minh Vương ở vị trí thuận lợi hơn dứt điểm, chứ không ham tự mình sút bóng.

Rõ ràng, đang có một sự đối lập giữa Công Phượng và Văn Toàn. Trong khi Toàn đang thăng hoa thì Phượng lại khá "héo" và chưa thể tỏa sáng.

Cạm bẫy rình rập Công Phượng ẩn sau 'lời đường mật' của Quế Ngọc Hải - 1
Công Phượng cần cải thiện phong độ trong bối cảnh ASIAD và AFF Cup đang tới gần.

Mới đây, theo thông tin từ kênh truyền hình France 24 của Pháp thì một số đội bóng Tây Ban Nha đang săn đón Công Phượng.

Hiện tại chưa biết những lời đồn này liệu có xác thực hay không nhưng rõ ràng với phong độ chưa cao, sẽ là rất khó để Công Phượng nghĩ tới viễn cảnh được cập bến ở châu Âu.

Cũng nên nhớ rằng với Công Phượng thì ngoài những mục tiêu cùng HAGL, anh cần phải đặt ra tham vọng cho riêng mình ở cấp độ U23 và ĐTQG trong bối cảnh ASIAD và AFF Cup không còn xa.

Là người được kỳ vọng rất nhiều, Công Phượng cần phải tỏa sáng ở những mặt trận này để khẳng định đẳng cấp của chính mình và cũng để đền đáp sự chờ đợi của người hâm mộ.

Nếu không thể cải thiện phong độ, viễn cảnh Công Phượng "tàng hình" ở ASIAD và AFF Cup là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)