Thể thao

Các thầy, đồng nghiệp viếng cựu võ sĩ Hoàng Hà Giang

Lãnh đạo Sở văn hóa thể thao du lịch TP HCM, các HLV và VĐV taekwondo tới nhìn mặt Giang lần cuối.

Lãnh đạo Sở văn hóa thể thao du lịch TP HCM, các HLV và VĐV taekwondo tới nhìn mặt Giang lần cuối.
Không khí tang thương ở nhà tang lễ quận 4, TP HCM - nơi các bạn bè, thầy cô và đồng đội đến để nhìn mặt lần cuối cựu á quân Asiad 2006 Hoàng Hà Giang.
 
 
Đến chia buồn cùng tang quyến, đại diện phía Sở Văn hóa thể thao du lịch TP HCM có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Giám đốc, ông Mai Bá Hùng - Phó giám đốc cùng đại diện các phòng ban. Ông Khuê đại diện lãnh đạo Sở gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo Phòng thể thao thành tích cao Sở văn hóa thể thao và du lịch TP HCM phải lo hậu sự cho nữ võ sĩ Hoàng Hà Giang một cách chu toàn.
 
 
Lãnh đạo bộ môn taewondo TP HCM tới chia buồn cùng gia đình.
 
 
Đại diện trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP HCM tới viếng.
 
 
Nhà vô địch Asiad Hồ Nhất Thống và vợ là cựu võ sĩ Nguyễn Thị Huyền Diệu đến viếng.
 
 
Bà Lâm Thị Phương Trinh đứng bên cạnh quan tài của con gái bạc mệnh.
 
 
Bà Phương Trinh bùi ngùi kể lại những ngày tháng cô nằm trên giường bệnh khiến mọi người xúc động. Người thầy gắn bó với Hoàng Hà Giang từ buổi đầu tiên là cựu HC vàng Asiad Trần Quang Hạ (thứ hai từ trái sang) kể lại những kỷ niệm ngày nào cùng cô học trò.
 
 
Cựu VĐV giành HC bạc Olympic Trần Hiếu Ngân tới chia buồn với gia đình và lo hậu sự cho học trò.
 
 
Võ sĩ Châu Tuyết Vân đến với người đồng đội của mình.
 
 
 
Đội tuyển quyền taekwondo với Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thùy Xuân Linh cũng đến với người đồng đội lần cuối.
 
>> "Giang nói đợi khỏi bệnh, con cho mẹ ăn Tết lớn"
>> Cuộc đời bi kịch của nhà vô địch taekwondo Hoàng Hà Giang
>> Nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang mất ở tuổi 24
 
Theo Giang Hoàng (Ngoisao.net)