Thể thao

Các khả năng để U19 Việt Nam vào tứ kết giải U19 châu Á

Ở trận cuối gặp Iraq, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một kết quả hoà là giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận đấu giữa UAE và Triều Tiên.

Ở trận cuối gặp Iraq, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một kết quả hoà là giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới trận đấu giữa UAE và Triều Tiên.

Việt Nam (áo đỏ) có lợi thế lớn hơn so với UAE trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.Ảnh: AFC

Sau hai lượt trận, Iraq dẫn đầu bảng B với sáu điểm, sớm giành vé vào tứ kết. Triều Tiên chưa có điểm nào, trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B bị loại tại vòng chung kết U19 châu Á.

UAE cạnh tranh tấm vé còn lại với Việt Nam. Tuy nhiên, với ba điểm kém hơn (một so với bốn), đội bóng Tây Á không còn quyền tự quyết.

Loạt trận cuối cùng bảng B diễn ra ngày 20/10, Việt Nam gặp Iraq. Nếu hoà hay thắng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên được góp mặt trong top 8 đội mạnh nhất giải U19 châu Á. Tại giải này, bốn đội cuối cùng sẽ được trao suất dự vòng chung kết U20 thế giới.

Trong trường hợp thua, Việt Nam vẫn sẽ đi tiếp nếu UAE không thể giành trọn ba điểm khi đối đầu Triều Tiên.

UAE không chỉ kém về mặt điểm số, mà còn thua về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với +1) và số bàn thắng ghi được (1 so với 3). Vì vậy nếu Việt Nam thua với cách biệt một bàn, còn UAE không thắng với cách biệt hai bàn, hoặc với cách biệt một bàn nhưng ghi được nhiều hơn hai bàn, thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn vào vòng đấu loại trực tiếp.

cac-kha-nang-de-u19-viet-nam-vao-tu-ket-giai-u19-chau-a-1
Xếp hạng bảng B vòng chung kết U19 châu Á.

Vòng chung kết U19 châu Á diễn ra tại Bahrain với sự góp mặt của 16 đội. Đông Nam Á có hai đại diện là Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng gần như đã bị loại khi thua liên tiếp hai trận trước Hàn Quốc (1-3) và Ảrập Xêut (0-4).

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)