Thể thao

C45 trực tiếp "soi” tiêu cực tại V.League

Thông tin từ VFF, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) sẽ cử các cán bộ của mình tới nhiều sân tại V.League để giám sát các trận đấu tâm điểm cuối mùa giải 2015.

Thông tin từ VFF, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) sẽ cử các cán bộ của mình tới nhiều sân tại V.League để giám sát các trận đấu tâm điểm cuối mùa giải 2015.

Gần nhất, cuộc đọ sức giữa HAGL và SLNA tại vòng 22 V.League đã trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận. Ở trận đấu này, một HAGL có phong độ cực tệ hại đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước SLNA. Điều đáng nói, các cầu thủ xứ Nghệ đã có những sai lầm khó hiểu, biếu không bàn thắng cho đội chủ nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi SLNA đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay và chuyện các đội bóng tại V.League đi “làm kinh tế” khi đủ điểm trụ hạng vẫn thường xảy ra ở mỗi mùa giải.

Vấn đề tiêu cực thực sự nóng ở những vòng cuối


Quá bức xúc, nhiều CĐV SLNA đã đốt cờ, đốt khăn và đề nghị VFF phải điều tra trận đấu này. Bên cạnh đó, các CĐV Nghệ An cũng đã chỉ trích lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ đã chà đạp lên niềm tin của người hâm mộ.

V.League những vòng cuối được dự báo sẽ rất nhạy cảm, đặc biệt là vấn nạn nhường điểm. VFF, VPF đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng vẫn để xảy ra rất nhiều trận có biểu hiện bất thường. Trước phản ứng của báo chí và dư luận, VPF liên tục có cuộc họp giữa các thành viên BTC giải, ban kỷ luật…để kết luận một số trận có biểu hiện được cho là có tiêu cực, đồng thời tăng cường công tác chống tiêu cực, an ninh cho những vòng đấu cuối.

Tuy nhiên, dù thừa nhận có nhiều biểu hiện bất thường, nhưng BTC giải không thể xử lý các đội vì không có bằng chứng cụ thể.

Những vòng đấu cuối cùng là những bước ngoặt quan trọng của V.League 2015. Mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngôi vô địch cũng như vị trí xuống hạng. Trên BXH V.League hiện có một số đội nằm ở vị trí an toàn, hầu như không còn nhiều động lực thi đấu và điều này cũng dấy lên những quan ngại về khả năng các đội bóng có sự xin cho điểm số để cải thiện thành tích.

Để phòng chống tiêu cực cũng như xử lý nhanh và quyết liệt những vụ việc liên quan, tại các trận đấu tâm điểm, BTC giải đấu đã quyết định mời đại diện C45 dự khán các trận đấu. Đây được xem là một trong những biện pháp tăng cường để đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn và sự trong sạch của mỗi trận đấu.

Trong ngày hôm qua, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ký công văn gửi tới công ty VPF và các CLB giải bóng đá VĐQG, hạng Nhất QG về việc yêu cầu tăng cường giám sát công tác tổ chức các lượt trận cuối.

Công Văn nhấn mạnh: “Lãnh đạo và BHL các CLB cần phối hợp chặt chẽ và có những biện pháp cụ thể nghiêm túc giáo dục cầu thủ phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, không có các hành vi tiêu cực như mua bán, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, liên minh, nhường điểm hoặc có các hành vi khác có tác động làm thay đổi kết quả thi đấu, thứ hạng của CLB khác; tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, Luật, Điều lệ giải.

BTC trận đấu địa phương cần phối hợp và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cho các trận đấu, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cổ động viên, kiên quyết ngăn chặn những kẻ quá khích gây mất trật tự và có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.

Các giám sát và tổ trọng tài nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu đúng Luật, Điều lệ, xử lý nghiêm khắc các hành vi phi thể thao và bạo lực sân cỏ".

>> V.League "sống mòn" với nghi án xin - cho

Theo S.N (Thể Thao VietNamNet)