Thể thao

BXH SEA Games ngày 15.6: Đoàn TTVN chắc chắn xếp thứ 3 chung cuộc

Với việc đang bị Singapore bỏ xa 10 HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) coi như đã an bài ở vị trí thứ 3 toàn đoàn tại đại hội lần này.

Với việc đang bị Singapore bỏ xa 10 HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) coi như đã an bài ở vị trí thứ 3 toàn đoàn tại đại hội lần này.
Ở ngày thi đấu áp chót của SEA Games 28, đoàn TTVN chỉ giành được 1 HCB, 4 HCĐ. Thành tích đó khiến chúng ta tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 73 HCV, 52 HCB, 60 HCĐ.
 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính tới 20h50.

 
Hiện tại, Thái Lan vẫn đang dẫn đầu với 92 HCV, 83 HCB, 68 HCĐ. Xếp thứ 2 là Singapore với 83 HCV, 73 HCB, 102 HCĐ. Đáng chú ý, Lào, Brunei và Đông Timor vẫn chưa giành được tấm HCV nào.
 
Ngày mai, đoàn TTVN chỉ thi đấu ở 1 môn duy nhất, đó là bóng chuyền. Cụ thể, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đánh trận chung kết với Thái Lan. Trong khi đó, khoảng cách về số HCV giữa đoàn TTVN với đội đứng Singapore đang là 10 HCV.
 
Điều đó có nghĩa, chúng ta đã yên vị ở vị trí thứ 3. Cách biệt về số HCV giữa đoàn TTVN với đội đứng thứ 4 Malaysia là 13 HCV.
 
Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 15.6: 1 HCB, 4 HCĐ
 
HCB:
 
1. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
 
HCĐ:
 
1. Nội dung đôi nữ môn cầu mây.
2. ĐT U23 Việt Nam (môn bóng đá nam).
3. Vũ Thị Trang (nội dung đơn nữ môn cầu lông).
4. Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Diễm Trang (bộ ba nữ môn bi sắt).
 
Theo Lê Quyết (Dân Việt)