Thể thao

BXH huy chương SEA Games (7.6): Giành 8 HCV, Việt Nam vẫn bị Singapore bỏ xa

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Thế nhưng, chúng ta vẫn bị nước chủ nhà Singapore bỏ khá xa trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 với 21 HCV, 8 HCB và 20 HCĐ.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Thế nhưng, chúng ta vẫn bị nước chủ nhà Singapore bỏ khá xa trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 với 21 HCV, 8 HCB và 20 HCĐ.
Hôm nay, đoàn TTVN tiếp tục có màn tăng tốc ngoạn mục trong buổi chiều và tối để bổ sung thêm 8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ vào bảng thành tích của mình.
 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tới hết ngày 7.6.

 
Tính tới hết ngày thi đấu chính thức thứ 2, đoàn TTVN đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 với 21 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ. Dẫn đầu tiếp tục là nước chủ nhà Singapore với 26 HCV, 20 HCB và 37 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 3 với 20 HCV, 24 HCB, 19 HCĐ.
 
Đoàn Đông Timor vẫn chưa giành được huy chương nào và đang đứng bét bảng.
 
Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 7.6 (8 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ):
 
HCV:
 
1. Nhóm VĐV Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương (10m súng ngắn hơi đồng đội nam, bắn súng).
 
2. Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi cá nhân nam, bắn súng).
 
3. Dương Thúy Vi (thái cực kiếm nữ, wushu).
 
4. Nguyễn Thị Ánh Viên (200m ngửa nữ, bơi lội).
 
5. Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp nữ, bơi lội).
 
6. Trần Thị Len, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thanh Vân (kiếm 3 cạnh đồng đội nữ).
 
7. Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thủy Chung (kiếm chém đồng đội nữ).
 
8. Võ Như Ý (đối kháng hạng cân 70-78kg nữ, judo).
 
HCB:
 
1. Trần Thị Minh Huyền (thái cực quyền nữ, wushu).
 
2. Nguyễn Thanh Bình (Bida Anh (500) nội dung đơn nam, billiards & snooker).
 
3. Hoàng Quân, Anh Tuấn (Billiards 9 pool đôi nam, billards & snooker).
 
4. Phạm Quốc Khánh (nam quyền + nam côn nam, wushu).
 
5. Trần Xuân Hiệp (côn thuật nam, wushu).
 
HCĐ:
 
1. Hoàng Thị Thanh (marathon nữ, điền kinh).
 
2. Nguyễn Thanh Hoàng (marathon nam, điền kinh).
 
3. Nguyễn Minh Châu (10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, bắn súng).
 
4. Hoàng Xuân Vinh (10m súng ngắn hơi cá nhân nam, bắn súng).
 
5. Hoàng Quý Phước (100m tự do nam, bơi lội).
 
6. Cao Khắc Đạt (nam quyền + nam côn nam, wushu).
 
7. Dương Thúy Vi (trường quyền nữ, wushu).
 
>> SEA Games ngày 7/6: Xạ thủ Quốc Cường lập cú "đúp" HCV
>> Việt Nam liên tục khiến Thái Lan “chưng hửng”
 
Theo Lê Quyết (Dân Việt)