Thể thao >> Thể thao quốc tế

Buffon cảm thấy xấu hổ, giải nghệ sau thất bại của ĐT Italy

Thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon cùng đồng đội không thể đưa đội tuyển Italy đến vòng chung kết World Cup 2018. Đây là nỗi buồn rất lớn cho bóng đá xứ sở mỳ ống.

Gianluigi Buffon khóc sau thất bại của Italy Kết thúc trận đấu lượt về với Thụy Điển, thủ thành Gianluigi Buffon đã không kìm được nước mắt sau khi Italy không thể giành quyền tham dự World Cup 2018.

"Tôi thực sự rất thất vọng không chỉ với bản thân, còn cho cả bóng đá Italy. Thật đáng xấu hổ khi đây là trận đấu chính thức cuối cùng của tôi và không thể vượt qua vòng loại World Cup”, Buffon trả lời phỏng vấn trên Rai Sport.

Buffon cảm thấy xấu hổ, giải nghệ sau thất bại của ĐT Italy
Thủ môn Buffon thất vọng sau khi đội tuyển Italy không thể dự World Cup 2018. Ảnh: Getty Images.

Đội tuyển Italy không thể lội ngược dòng trước Thụy Điển sau thất bại 0-1 ở lượt đi play-off. Trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà San Siro, đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup tung ra hơn 20 cú dứt điểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương, qua đó chịu thua chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận.

“Tôi sẽ rời đội tuyển. Những tài năng trẻ sẽ đem đến tương lai mới cho bóng đá Italy. Tôi cảm ơn người hâm mộ có mặt ở đây, nhưng đáng tiếc là đội tuyển không có vé dự World Cup”, Buffon chia sẻ. Không chỉ có anh, các đồng đội như Barzagli, De Rossi cũng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia.

Thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Italy khẳng định anh cùng đồng đội không đánh giá thấp đối thủ. Tuy nhiên, việc không thể có bàn thắng bởi lối chơi của đoàn quân do huấn luyện viên Ventura chưa thực sự sắc sảo.

Gianluigi Buffon cũng không đổ trách nhiệm cho huấn luyện viên Ventura. "Trong bóng đá, chiến thắng hay thất bại, đó là nỗ lực của toàn đội. Huấn luyện viên cũng là một phần của đội”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Gian Piero Ventura khẳng định không từ chức. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng đội tuyển xứ sở mỳ ống gửi lời xin lỗi các cầu thủ. Ông cho rằng sai lầm trong trận lượt đi là nguyên nhân lớn nhất khiến Azzurri không thể giành quyền đi tiếp.

Sau 60 năm, đội tuyển Italy lần đầu tiên không thể dự vòng chung kết World Cup. Đây là điều đáng tiếc cho nền bóng đá giàu thành tích trên thế giới.

Theo Đức Mạnh (Tri Thức Trực Tuyến)