Thể thao >> Thể thao trong nước

BTC nới lỏng quy định, Công Phượng, Văn Lâm... có cơ hội dự SEA Games 2019

Nước chủ nhà của SEA Games 2019 Philippines vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký hai cầu thủ quá tuổi, tức là đội hình U22+2.

SEA Games, Đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á trao quyền cho nước chủ nhà về việc quyết định số môn tham dự, nội dung thi đấu của từng bộ môn, thậm chí việc sửa đổi điều lệ thi đấu.

Thế nên, việc Philippines đi đến quyết định nới lỏng độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 2019 là điều có thể hiểu được. Bởi tất cả đều hiểu bóng đá Philippines không được đánh giá cao về lớp cầu thủ kế cận, họ thường xuyên phải sử dụng cầu thủ nhập tịch ở mọi cấp độ đội tuyển.

BTC nới lỏng quy định, Công Phượng, Văn Lâm... có cơ hội dự SEA Games 2019
NHM có thể vẫn được chứng kiến những bước chạy của Công Phượng ở sân cỏ SEA Games

Với điều chỉnh mới nhất từ nước chủ nhà Philippines về độ tuổi cầu thủ dự môn bóng đá nam, cơ hội lại mở ra với lứa cầu thủ đàn anh trên 22 tuổi của bóng đá Việt Nam như Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường...

Như vậy, những cầu thủ vốn sinh từ năm 1997 trở lại đây như Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng lại có cơ hội để sát cánh cùng các đồng đội rất ăn ý ở giải đấu danh giá nhất khu vực.

Tất nhiên, những quyết định liên quan đến nhân sự, chuyên môn của đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games sẽ do HLV trưởng Park Hang Seo quyết định, nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như Công Phượng được điền tên để tăng sức sống, sự linh hoạt cho hàng tấn công.

Bên cạnh đó, việc bổ sung trở lại Duy Mạnh để tái hợp bộ đôi trung vệ Đình Trọng-Duy Mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bảo Linh (SHTT)