Thể thao

Bóng đá Indonesia chính thức nhận án kỷ luật của FIFA?

Mới đây, các CĐV của Indonesia đã truyền tay nhau bản thông báo chính thức của Tổng thư ký FIFA - Jerome Valcke tới PSSI. Trong thông báo này ghi rõ, các đội bóng của Indonesia sẽ bị cấm tham gia các giải bóng đá quốc tế trên toàn thế giới kể từ ngày 29.5.2015.

Mới đây, các CĐV của Indonesia đã truyền tay nhau bản thông báo chính thức của Tổng thư ký FIFA - Jerome Valcke tới PSSI. Trong thông báo này ghi rõ, các đội bóng của Indonesia sẽ bị cấm tham gia các giải bóng đá quốc tế trên toàn thế giới kể từ ngày 29.5.2015.
Thời gian gần đây, giới truyền thông khu vực Đông Nam Á đã đăng tải rất nhiều thông tin về  việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm tham dự các giải đấu quốc tế. Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do chính phủ Indonesia đã can thiệp quá sâu vào nền bóng đá của họ.
 
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, khúc mắc giữa PSSI và Bộ Thanh niên & Thể thao Indonesia vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Điều này đã khiến FIFA đành phải có những biện pháp mạnh tay đối với nền bóng đá xứ sở vạn đảo.
 

U23 Indonesia sẽ không được tham dự SEA Games 28?

 
Cách đây không lâu, FIFA ra tối hậu thư cho Chính phủ Indonesia. Theo đó, nếu trước ngày 29.5, các chính trị gia nước này không gỡ bỏ những lệnh cấm đối với PSSI, đồng thời cho phép giải VĐQG tiếp tục diễn ra, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Thế giới sẽ đưa ra án phạt cực nặng. Cụ thể, họ sẽ cấm các ĐTQG Indonesia tham dự các giải đấu quốc tế. Trong đó phải kể đến 2 giải lớn là vòng loại thứ 2 World Cup 2018 (khu vực châu Á) và SEA Games 2015.
 
Tuy nhiên, LĐBĐ Đông Nam Á đã yêu cầu FIFA cần phải ra phán quyết sớm hơn nhằm có sự chuẩn bị cho SEA Games 28. Chính vì vậy, LĐBĐ thế giới đã rút ngắn thời gian cho Indonesia giải quyết nội bộ xuống chỉ còn đến ngày 20.5 vừa qua.
 
Thế nhưng, vì Indonesia không chịu gấp rút giải quyết các khúc mắc, nên FIFA đã chính thức ra án phạt cấm thi đấu đối với bóng đá nước này. Được biết, các CĐV xứ vạn đảo vừa truyền tay nhau thông báo của Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke tới PSSI. Trong thông báo này ghi rõ, các đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ bị cấm tham gia các giải bóng đá quốc tế trên toàn thế giới tính từ ngày 29.5 tới.
 
Hiện tại, LĐBĐ Indonesia vẫn chưa đưa ra bình luận nào cho vụ việc này. Tuy vậy, nếu việc nền bóng đá Indonesia bị FIFA kỷ luật là sự thật, thì ĐT U23 nước này sẽ không thể tham gia vào kỳ SEA Games 2015 sắp tới.
 
Nếu thông tin kể trên chính xác, rất có thể khả năng môn bóng đá nam sẽ phải bốc thăm lại hoặc chuyển 1 đội cùng nhóm hạt giống với U23 Indonesia (là U23 Việt Nam) sang bảng đấu còn lại. Điều này cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam bớt đi 1 đối thủ khó chơi tại 2 giải đấu lớn sắp tới.
 
>> Có thể bốc thăm lại môn bóng đá nam SEA Games 28
 
Theo Quốc Bảo (Dân Việt)