Thể thao

Bolt tham dự giải điền kinh "chưa từng có trong lịch sử"

Ngôi sao chạy nước rút người Jamaica sẽ có mặt tại Nitro Athletics, sự kiện được tổ chức lần đầu tại Melbourne vào ngày 4/2 với kỳ vọng có thể "cách mạng hoá" môn điền kinh.

Ngôi sao chạy nước rút người Jamaica sẽ có mặt tại Nitro Athletics, sự kiện được tổ chức lần đầu tại Melbourne vào ngày 4/2 với kỳ vọng có thể "cách mạng hoá" môn điền kinh.

Usain Bolt - người cuối tuần trước bị yêu cầu trả lại một trong chín HC vàng Olympic sau khi đồng đội ở tuyển Jamaica Nesta Carter bị phát hiện dương tính với chất kích thích - thì nhận xét: "Đây sẽ là một sự kiện điền kinh chưa từng có trong lịch sử".

bolt-tham-du-giai-dien-kinh-chua-tung-co-trong-lich-su
Bolt trong buổi tập ở sân vận động Lakeside hôm 2/2. Ảnh: Penny Stephens.

Bolt đã có mặt ở Melbourne từ hôm 1/2 và bắt đầu tập luyện ngay ngày hôm sau. Trong khi hầu hết các VĐV tập vào buổi sáng thì "Tia chớp" lại ra đường chạy sau bữa trưa. 

Ngôi sao 30 tuổi chưa quyết định anh sẽ tham dự nội dung nào mà chỉ khẳng định sẽ thi đấu. Bolt có thể chọn nội dung 100m tiêu chuẩn hay nước rút ngắn 60m, 150m và cũng có thể là một trong những nội dung tiếp sức.

Nitro Athletics, trong lần đầu tiên được tổ chức ở sân vận động Lakeside tại Melbourne, sẽ bao gồm những nội dung truyền thống và mới. Ngoài Bolt, giải đấu sẽ có sự tham dự của một số cái tên đáng chú ý như VĐV từng bốn lần đoạt huy chương Olympic Christine Ohuruogu, đồng đội của Bolt là Asafa Powell và Michael Frater, hai VĐV chạy Michael Rimmer và Bianca Williams.

Chủ tịch IAAF Lord Coe nói: "Điền kinh, theo hình thái truyền thống của nó, vẫn là hòn đá tảng của Olympic. Tuy nhiên, chúng ta cần cải cách và nhiều hơn những cơ hội cho các VĐV của chúng ta để họ có thể tương tác với người hâm mộ và thể hiện cá tính của bản thân".

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)