Thể thao

Boateng tuyệt thực sau khi thua Chelsea ở chung kết

Trung vệ Jerome Boateng tiết lộ anh đã không thể ăn một chút nào sau khi để thua Chelsea trên chấm 11 m trong trận chung kết Champions League năm 2012.

Trung vệ Jerome Boateng tiết lộ anh đã không thể ăn một chút nào sau khi để thua Chelsea trên chấm 11 m trong trận chung kết Champions League năm 2012.

Trung vệ 28 tuổi đã không hoàn thành nhiệm vụ theo kèm Didier Drogba trong tình huống tiền đạo người Bờ Biển Ngà đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1 khi đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 88.

"Tôi đã không ăn gì trong suốt hai ngày, đó thật sự là một trải nghiệm đau đớn", Boateng chia sẻ với tờ ESPNFC. "Ivanovic đã chắn tầm nhìn của tôi lúc đó, vì vậy tôi chẳng có cơ hội nào để ngăn cản Drogba cả".

Boateng tuyet thuc sau khi thua Chelsea o chung ket hinh anh 1
Boateng thất vọng sau khi đánh rơi chức vô địch Champions League vào tay Chelsea.Ảnh: ESPN

Trong đêm chung kết diễn ra ở Munich, Bayern đã hoàn toàn dồn ép đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 56% cùng tổng cộng 35 cú sút được tung ra. Tuy nhiên, "Hùm xám" chỉ dứt điểm trúng cầu môn 7 lần và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng nhờ công của Thomas Muller. 

"Sự thật là chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Mọi người không thể trút hết tội lỗi lên tôi vì bàn thắng của Drogba được".

Mùa giải này, Bayern Munich đã trải qua ba trận liên tiếp mà không biết đến mùi vị chiến thắng. Mặc dù vậy, Boateng vẫn tỏ ra lạc quan vào những kết quả tốt đẹp mà đội bóng của anh có thể đạt được dưới thời tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

"Những lời chỉ trích đó chưa phải tận thế đối với chúng tôi. Nhưng ở Bayern, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu rất cao và yêu cầu các cầu thủ luôn phải nỗ lực hết mình. Dĩ nhiên cả đội hoàn toàn không thể hài lòng với những kết quả vừa rồi.

"Tôi có niềm tin vào đội bóng và cả chính mình nữa. Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để có những kết quả khả quan hơn trong các trận đấu sắp tới", Boateng kết thúc bài phỏng vấn

Theo Anh Tú (Zing.vn)