Thể thao

Bộ trưởng và chủ tịch LĐBĐ Malaysia thách đấu để được dự SEA Games

Lần đầu tiên tại một kỳ SEA Games đã có 2 VĐV thuộc hàng 'chức sắc' đầu ngành thể thao, thách đấu nhau xem ai giỏi hơn để được góp mặt vào đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài.

Lần đầu tiên tại một kỳ SEA Games đã có 2 VĐV thuộc hàng 'chức sắc' đầu ngành thể thao, thách đấu nhau xem ai giỏi hơn để được góp mặt vào đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài.

Trong đó, ông Khairy Jamaluddin đang là tuyển thủ quốc gia Malaysia môn polo. Còn ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim là thành viên Hoàng tộc, Thái tử của bang Johor (Malaysia). Chủ tịch FAM cũng là một VĐV polo cừ khôi.

Sau khi ông Khairy Jamaluddin tuyên bố sẽ là vị Bộ trưởng đầu tiên của Malaysia tham gia tranh tài tại kỳ SEA Games trên sân nhà sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã lên tiếng thách thức đòi tranh tài cao thấp với ông này xem ai giỏi nhất mới được chọn vào đội tuyển polo Malaysia.

Bộ trưởng và chủ tịch LĐBĐ Malaysia thách đấu để được dự SEA Games - ảnh 1

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim thách đấu , Bộ trưởng thể thao Khairy Jamaluddin. CHỤP MÀN HÌNH FAM.ORG

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong công tác tổ chức của FAM và cải tiến bóng đá Malaysia từ giải vô địch quốc gia cho đến các đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ như U.22 dự SEA Games, nên rất được giới cổ động viên bóng đá ủng hộ.

Theo đó, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho rằng: “Chọn thành viên vào đội tuyển polo, hãy tuyển chọn VĐV như trong môn bóng đá một cách công bằng. Tức là, không ưu ái bất cứ quan chức nào mà hãy chọn VĐV xuất sắc nhất. Tôi cho rằng, riêng polo chỉ trong CLB Johor đã có ít nhất 4 người xứng đáng góp mặt là tôi, anh trai tôi và 2 VĐV nữa đều rất xứng được gọi. Vì thế, tôi yêu cầu hãy tổ chức các trận đấu tranh tài giữa các đội polo và trực tiếp trên truyền hình để khán giả xem, và HLV sẽ chọn VĐV xứng đáng vào đội tuyển”.

Đáp lại, ông Khairy Jamaluddin nói: “Về tất cả vấn đề liên quan tới thể thao, hãy để các liên đoàn thể thao trả lời”. Với ý kiến này, ông Khairy Jamaluddin cũng để ngỏ khả năng đồng ý ra thách đấu với với ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Cuộc thách đấu này hiện gây khó cho HLV trưởng đội tuyển polo Malaysia, ông Mohamad Zekri Ibrahim. Tuy nhiên, ông này nghiêng về ủng hộ vị Bộ trưởng thể thao khi nói: “Ông Khairy Jamaluddin trước khi bước vào chính trường đã thi đấu môn polo rất tuyệt. Ông ấy 2 lần dự giải Malaysian Open và thể hiện trình độ rất cao, và rõ ràng là đủ sức thi đấu ở SEA Games. Hiện ông Khairy Jamaluddin cũng trong giai đoạn tập luyện rất tốt, là đầu tàu của đội polo”.

Bộ trưởng và chủ tịch LĐBĐ Malaysia thách đấu để được dự SEA Games - ảnh 3

U.22 Malaysia (áo sậm). CHỤP MÀN HÌNH FAM.ORG

 
U.22 Malaysia chạy đà ấn tượng cho SEA Games. Tối ngày 13.7 (giờ VN), U.22 Malaysia vừa có trận giao hữu thắng U.22 Myanmar 2-0 trên sân Shah Alam. Hai bàn thắng của U.22 Malaysia được ghi do công N. Thanabalan phút 26 và Danial Ashraf phút 87. Tại SEA Games, U.22 Malaysia nằm ở bảng A cùng U.22 Myanmar và Singapore, Lào và Brunei. Nên trận thắng này giúp HLV Ong Kim Swee cực kỳ phấn khởi. Sau trận đấu này, U.22 Malaysia sẽ lên đường sang Thái Lan dự vòng loại giải U.23 châu Á.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)