Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Bố già' Perez rũ bỏ triết lý Galacticos ở Real Madrid

Những chuyển động gần đây của Real Madrid cho thấy đội bóng hoàng gia đang rũ bỏ triết lý Galacticos. Không còn bom tấn, tất cả được thay bằng lứa cầu thủ trẻ tài năng.

Trên AS, cây bút Marco Ruiz mô tả Chủ tịch Perez đang lãnh đạm với thị trường chuyển nhượng. Sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, Real Madrid vẫn chưa thực hiện phi vụ bom tấn nào. Điều này trái ngược với tuyên bố, "năm nay chúng tôi sẽ mang về những cầu thủ tuyệt vời nhất", của ngài Perez.

Hơn 50 ngày từ lúc Zidane rời Bernabeu, Real Madrid chiêu mộ các tân binh gồm Vinicius Junior, Rodrygo Goes và Andriy Lunin, tất cả đều còn ở tuổi teen. Bản hợp đồng lớn tuổi nhất trong số này chỉ mới 19, là Andriy Lunin. Hôm qua, thủ thành người Ukraine vừa có buổi ra mắt "Kền kền trắng".

'Bố già' Perez rũ bỏ triết lý Galacticos ở Real Madrid
Andriy Lunin là bản hợp đồng mới của Real Madrid. Cầu thủ này mới 19 tuổi.

Khi ấy, cánh phóng viên lưu tâm đến phát biểu của Chủ tịch Perez. "Từng bước một, chúng tôi đang đặt nền móng xây dựng cho đội bóng ở hiện tại và tương lai. Real Madrid muốn tạo điều kiện cho những tài năng trẻ trưởng thành". Một chỉ dấu cho thấy CLB đang rũ bỏ triết lý "Galacticos".

Sự chuyển dịch triết lý của Real Madrid

Năm ngoái, Chủ tịch Perez tuyên bố về sự chuyển dịch trong triết lý chuyển nhượng của CLB, muốn kết hợp những cầu thủ hay nhất giới và các tài năng trưởng thành từ học viện CLB thành thể thống nhất. Thực tế từ sau năm 2015 Real Madrid tỏ ra rất thầm lặng trên thị trường chuyển nhượng.

Vào đầu năm nay, báo AS cũng phân tích chính sách chuyển nhượng của Barcelona và Real Madrid đang thay đổi theo hai hướng trái ngược. Một đội dùng tiền mua tương lai, đội còn lại xây dựng tương lai bằng lứa cầu thủ trẻ. Trong khi Real Madrid thờ ơ với bom tấn, Barca lại hoạt động rất tích cực.

"Cantera vs Cartera", hay "mỏ đá" đụng độ "ví tiền" trở thành sự khác biệt giữa Real Madrid và Barca. Hơn một thập niên trước, Barca gặt hái thành công từ "mỏ đá" với học viện đào tạo trẻ La Masia cho ra lò Sergio Busquets, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol và Lionel Messi. Đó toàn siêu sao đẳng cấp.

'Bố già' Perez rũ bỏ triết lý Galacticos ở Real Madrid - 1
Chủ tịch Perez đã thay đổi chính sách chuyển nhượng.

Chiều hướng ngược lại, Real Madrid dùng "ví tiền" xây dựng dàn tinh binh "Galacticos". Nhưng năm 2018, Barca phải thay đổi chính sách vì "mỏ đá" không cho ra những cầu thủ nào tài năng. Điều này khiến họ tốn hàng trăm triệu euro cho Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho.

"Bố già" Perez không phải kẻ khờ khạo

Trên ESPN, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Sid Lowe phân tích sự dịch chuyển chính sách chuyển nhượng của Real Madrid rất có chủ đích. Đồng quan điểm, chuyên gia Guillem Balague kết luận: "Chủ tịch Perez không phải kẻ khờ khạo" và "luôn nhận thức mọi thứ xung quanh".

Real Madrid muốn tạo ra đội bóng cho tương lai bằng cách tin dùng nhiều cầu thủ trẻ như Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesus Vallejo và Theo Hernandez. Sau này, "Kền kền trắng" có thêm Odriozola, Vinicius, Rodrygo và Lunin. Những gì Real Madrid làm hệt triết lý "Zidane y Pavon" trong quá khứ.

Bóng đá bây giờ khác ngày xưa. Real Madrid từng rất giàu, nhưng không còn giàu nhất. Tất cả đến từ sự lớn mạnh của các CLB Premier League và PSG khi nhận được các khoản đầu tư lớn từ nhiều nguồn khác nhau. Thị trường chuyển nhượng không còn trở thành cuộc chơi của riêng Real Madrid.

'Bố già' Perez rũ bỏ triết lý Galacticos ở Real Madrid - 2
Real Madrid giờ chuộng những cầu thủ trẻ hơn. 

Năm 2017, BBC cho biết tiền bản quyền truyền hình giải Premier League cho 3 mùa từ năm 2017 đến 2019 tăng lên với mức giá kỷ lục mới: 4,4 tỷ bảng. Việc tiền bản quyền truyền hình gia tăng chóng mặt và liên tục, giúp ích rất nhiều cho các CLB ở giải Premier League.

Ngay cả đội đứng chót bảng và xuống hạng giờ cũng nhận gần 100 triệu bảng. Đó cũng là lý do vì sao các CLB xứ sương mù luôn vung tiền mua cầu thủ liên tục từ mùa này sang mùa khác và thường xuyên phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng qua mỗi mùa.

Trong khi đó, từ khi tiếp quản PSG vào năm 2011, giới chủ Trung Đông đầu tư 1,5 tỷ euro vào đội bóng thủ đô. Số tiền này được dành cho việc tuyển dụng (mang về Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar), tu sửa sân Công viên các Hoàng tử, xây trung tâm tập luyện, đầu tư vào công tác đào tạo trẻ.

Sự lớn mạnh của các CLB Premier League và PSG khiến Real Madrid lép vế. Thấy điều đó, Chủ tịch Perez từ sau World Cup 2014 quyết định chuyển dịch triết lý mua sắm. Họ không còn bị cuốn vào bom tấn, ngược lại sử dụng nhân lực từ lò Castilla, săn lùng cầu thủ trẻ xuất sắc trên toàn thế giới.

Nhà báo Sid Lowe bình luận phương thức như vậy rất tốt, nhưng mang đến nhiều rủi ro. Khoảng cách giữa cầu thủ trẻ và các ngôi sao đẳng cấp khác xa hoàn toàn. Song, Real Madrid không còn lựa chọn nào khác bởi mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Và họ phải thích nghi với điều đó.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)