Thể thao

Bồ Đào Nha hòa Bỉ dù vắng Ronaldo

Nhà đương kim vô địch Euro có trận hòa 0-0 với đối thủ mạnh Bỉ trong loạt giao hữu tối 2/6.

Bồ Đào Nha hòa Bỉ dù vắng Ronaldo
Bồ Đào Nha (áo trắng) và Bỉ đang chuẩn bị tích cực cho World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, cầu thủ được phép nghỉ thêm sau trận chung kết Champions League, Bồ Đào Nha thử nghiệm phương án cho Goncalo Guedes đá ở vị trí trung phong. Đây không phải là phương án tồi khi ngôi sao 21 tuổi tung được không ít pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois.

Bồ Đào Nha cũng tạo được thêm một số tình huống nguy hiểm khác nhờ bộ ba hỗ trợ bên cạnh Guedes gồm Gelson, Bernardo Silva và Joao Mario. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Silva, người có pha đột phá từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái khiến bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Bỉ cũng tung vào sân một loạt trụ cột, nhưng không gây được nhiều sóng gió cho khung thành thủ môn Beto. Tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng áo đỏ tạo ra là pha đệm bóng hụt của Romelu Lukaku sau quả tạt từ cánh phải.

Nhờ tính chất của một trận giao hữu, hai đội có cơ hội thử nghiệm nhiều hơn trong hiệp hai. HLV Fernando Santos quyết định thay liền sáu cầu thủ của Bồ Đào Nha ngay sau giờ nghỉ. Bỉ cũng không ngần ngại kiểm tra thêm phong độ của nhóm dự bị khi tung vào sân năm gương mặt mới.

Sự sôi động có phần giảm xuống trong hiệp hai, nhưng thế cân bằng không mấy thay đổi. Hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0.

Bồ Đào Nha sẽ đấu thêm một trận giao hữu với Algeria vào ngày 7/6 trước khi đến Nga. Tại World Cup, nhà vô địch Euro 2016 sẽ đấu với Tây Ban Nha, Iran và Marốc tại bảng A.

Bỉ cũng không nằm ở bảng đấu quá khó khi có sự góp mặt thêm của Anh, Tunisia và Panama (bảng G). Nếu đi tiếp, Eden Hazard và đồng đội sẽ gặp một trong hai đội dẫn đầu bảng H (Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản).

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)