Thể thao >> Thể thao trong nước

BLV Anh Ngọc: 'Sẽ rất khủng khiếp nếu Italy dự World Cup'

Bình luận viên Anh Ngọc cho rằng việc không được dự vòng chung kết World Cup 2018 lại là điều tốt cho Azzurri. Đến lúc bóng đá Italy cần chấp nhận thất bại và có cuộc cách mạng.

- Tại sao Italy chơi áp đảo trước Thụy Điển và dứt điểm rất nhiều nhưng lại không thể ghi được bàn thắng (22 so với 3)? Có phải ĐT Italy đang thiếu những ngôi sao lớn trên hàng công?

- Vấn đề không phải là đội tuyển Italy thiếu những ngôi sao lớn trên hàng công. Hiện Italy có nhiều tiền đạo chất lượng như Andrea Belotti hay Ciro Immobile. Tuy nhiên, các chân sút này thường chỉ có phong độ tốt ở câu lạc bộ hoặc mới trở lại sau chấn thương.

BLV Anh Ngọc: 'Sẽ rất khủng khiếp nếu Italy dự World Cup'
Hàng công Italy thi đấu không tốt. Ciro Immobile và đồng đội thất bại trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Thụy Điển. Ảnh: Getty Images

Italy trẻ hóa không triệt để và thất bại hoàn toàn

- Anh có nhận xét gì về lối chơi của ĐT Italy khi sử dụng quá nhiều những pha tạt cánh đánh đầu trước Thụy Điển? Liệu có phải lối đá thiếu đột biến là nguyên nhân chính khiến Italy bị loại?

- Cơ chế để tạo ra khả năng tấn công nằm ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Italy quá kém khi không có cá nhân tốt để tạo ra sự đột biến. Đội tuyển Italy thiếu những đường chuyền như kiểu Andrea Pirlo.

Những năm qua, xương sống của ĐT Italy đều phụ thuộc vào khả năng kiến tạo và điều chỉnh lối chơi của Pirlo. Khi Pirlo ra đi, người thay thế là Verratti, tuy nhiên, anh còn trẻ nhưng dường như chững lại trong sự nghiệp.

Verratti đã không đạt yêu cầu như người hâm mộ kỳ vọng và chờ đợi. Bằng chứng là anh chơi tệ trong trận lượt đi. Sự gẫy đổ ở tuyến giữa có phần lỗi của tiền vệ đang khoác áo PSG.

Verratti chơi kém và không đạt yêu cầu cần thiết, nên huấn luyện viên Ventura buộc phải bố trí cựu binh không còn phong độ tốt và nhiều khao khát thi đấu là De Rossi để đá cùng. Tuy nhiên, phong độ của cả hai rất tệ trong thời gian qua.

- Việc ĐT Italy không thể lội ngược dòng trước Thụy Điển có nguyên nhân từ sai lầm của HLV Giampiero Ventura hay không?

- Khi lên nắm quyền, huấn luyện viên Ventura đã tuyên bố trẻ hóa đội hình và chơi tấn công. Trên thực tế, sau 1 năm, và đặc biệt là đội hình thi đấu 2 trận play-off, có tới hơn một nửa là trên 30 tuổi. Như vậy, vấn đề trẻ hóa là không có và thất bại hoàn toàn.

Ông Ventura định áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, xong lại buộc phải trở lại sơ đồ 3-5-2. Lý do là đây là đội hình quen thuộc với ĐT Italy trong những năm qua.

Sự quen thuộc ấy nằm ở phía lực lượng nhân sự mà đội tuyển Italy có khi chỉ hợp với sơ đồ 3 trung vệ, không chơi được 2 trung vệ như HLV Ventura đề nghị.

Sơ đồ 3 trung vệ chỉ vận hành tốt trong trường hợp có các tiền vệ che chắn tốt. Sau năm 2016, hệ thống bị già cỗi, không có người thay thế tốt. Khi đội tuyển sử dụng hàng hậu vệ chơi như vậy trong 6 năm và không có sự thay đổi, càng ngày càng già đi. Trong khi, các tiền vệ có vấn đề.

- Sau 2 kỳ World Cup gần đây không vượt qua được vòng bảng, liệu ĐT Italy không được dự vòng chung kết World Cup 2018 có còn là điều quá bất ngờ?

BLV Anh Ngọc: 'Sẽ rất khủng khiếp nếu Italy dự World Cup' - 1
Đội tuyển Italy cần trẻ hóa đội hình sau khi bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018. Ảnh: Getty Images.

- Việc đội tuyển Italy bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018 không phải thảm họa. Nếu vượt qua vòng play-off, và đá tệ khi vào World Cup, đó mới là điều khủng khiếp.

Thất bại của Azzurri phải đến, vấn đề là sớm hay muộn. Đá tệ thế này, việc ĐT Italy bị loại sớm lại là điều tốt, bởi họ cần cải tổ cho những giải đấu lớn sắp tới.

Vào thời điểm 2016, khi Italy đánh bại Tây Ban Nha 2-0, nhiều người nói họ đã lên đỉnh cao, còn Tây Ban Nha kết thúc chu kỳ và sa sút. Tuy nhiên, trong 1 năm kể từ Euro 2016, mọi chuyện lại ngược lại. ĐT Tây Ban Nha hồi sinh mạnh mẽ và có vé chính thức vào vòng chung kết World Cup. Trong khi đó, Italy lại cải cách nửa vời khi vẫn tin dùng những cầu thủ cựu trào, đã già cỗi, không có ý tưởng mới nào, cuối cùng thất bại.

Cải tổ để đứng dậy

- Có phải chất lượng của giải Serie A không cao, nên đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia hay không?

- Serie A hay lên và có tính cạnh tranh tốt lên trong những năm qua. Đội hình trẻ từ U19 đến U21 đều có những cầu thủ rất tốt. Lứa trẻ của bóng đá Italy là chất lượng. Vấn đề nằm ở chỗ huấn luyện viên Ventura không trẻ hóa được như mong muốn. Thời gian đầu ông làm được điều này, nhưng lại thiếu ý tưởng về sau.

- Sau 60 năm, ĐT Italy vắng mặt ở World Cup. Anh đánh giá sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến bóng đá nước này và giải Serie A?

- Liên đoàn sẽ tác động theo hướng tích cực. Trong quá khứ, sau khi Italy bị loại ở World Cup 1966, cuộc cách mạng thực sự được tạo ra khi đóng cửa Serie A đối với các cầu thủ người nước ngoài. Giai đoạn 1966 - 1980, Serie A sản sinh ra những cầu thủ thực sự giỏi, và đó là nòng cốt của đội tuyển Italy vô địch World Cup 1982.

Năm 2017 điều tương tự sẽ không xảy ra bởi không thể đóng cửa với các cầu thủ nước ngoài, tuy nhiên, cần có cuộc cách mạng lớn khi cải cách tổ chức và nhân sự. Điều người Italy chờ đợi là cuộc trẻ hóa thực sự.

Sau thất bại này, nhiều cầu thủ 30 sẽ ra đi như Buffon, De Rossi, Barzagli. Lúc này cần một huấn luyện viên với những tư tưởng cách mạng và những nhân tố mới và sơ đồ chiến thuật mới.

Nếu đã thất bại rồi, cần sẵn sàng chấp nhận những thất bại tiếp theo trong quá trình cải tổ. Điều này là quan trọng. Người hâm mộ có thể chờ đợi được, bởi ĐT Italy từng chịu thất bại khủng khiếp hơn vào năm 1994, 2002. Khi đó, Italy có quá nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, và đội tuyển được kỳ vọng vô địch thế giới, còn đội hình hiện tại không có gì đáng phải tiếc nuối và thất vọng. Đây là thất bại để đứng dậy.

- Những cựu danh thủ như Del Piero gợi ý Liên đoàn bóng đá nước này nên mời lại Antonio Conte. Anh có suy nghĩ gì về điều đó?

- Vấn đề là huấn luyện viên Conte có chấp nhận hay không, tuy nhiên, thường "không ai tắm hai lần trên dòng sông". Bây giờ, ứng viên sáng giá nhất là Carlo Ancelotti. Khả năng ông ấy chấp nhận dẫn dắt hay không phải chờ thời gian.

Kể từ sau 2006, sau khi Italy lên đỉnh thế giới, rất nhiều huấn luyện viên nổi tiếng tránh vị trí thuyền trưởng ĐT Italy. Lý do là họ sợ áp lực thành công quá lớn. Trong khi đó, đội ngũ trong tay lại không giỏi.

Ventura cũng chỉ là giải pháp tình thế. Ông chỉ chấp nhận làm HLV trưởng khi nhận được sự hỗ trợ hết sức từ Liên đoàn bóng đá Italy. Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn sai lầm. Hy vọng ông ấy sẽ từ chức sau thất bại này.

- Bóng đá Italy cần thay đổi gì để vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng tới EURO 2020 và xa hơn nữa là World Cup 2022?

- Việc cải tổ được đề cập từ lâu, không phải đến bây giờ mới nói. Từ khi Italy bị loại ở vòng bảng World Cup 2016. Lúc đó, ĐT Italy cần thay đổi thế hệ, trẻ hóa đội hình, nhưng không làm được.

Rất nhiều mô hình để học tập, như kiểu của bóng đá Đức dựa trên cơ sở là đào tạo trẻ. Cơ cấu lại hình thức tổ chức của liên đoàn. Hiện các câu lạc bộ của Italy không thực sự ủng hộ đội tuyển, ví dụ như trong việc tập trung cầu thủ. Thường họ nhả cầu thủ không phải là sớm.

Về lý thuyết, trước những trận đấu lớn, các câu lạc bộ sẽ không hoặc ít sử dụng những cầu thủ nòng cốt của đội tuyển. Điều này bóng đá Đức làm được, nhưng các câu lạc bộ của Italy vì lợi ích không tuân thủ, nên các tuyển thủ khá mệt mỏi khi lên tuyển. Vấn đề thuộc về vĩ mô, cần những người thực sự cách mạng chứ không phải nửa vời như ông Ventura.

Bình luận viên Anh Ngọc (tên đầy đủ là Trương Anh Ngọc, sinh ngày 19/1/1976 tại Hà Nội) là phóng viên thời sự quốc tế, phóng viên thể thao, bình luận viên bóng đá, nhà văn. Anh nổi tiếng với kiến thức và trải nghiệm với bóng đá Italy. Kể từ năm 2010, anh là phóng viên Việt Nam được tạp chí danh tiếng France Football mời tham gia bình chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Ngoài việc là phóng viên thể thao, công việc chính của Anh Ngọc là phóng viên thông tin quốc tế. Anh là trưởng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Italy trong giai đoạn 2007-2010 và 2013-2016.

Anh Ngọc đã cho ra mắt những cuốn ký sự viết về hành trình khám phá và tác nghiệp của mình bao gồm: "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" được phát hành năm 2012, "Phút 90++" được ra mắt vào 2013 và "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" được phát hành vào 2017.

Theo Đức Mạnh (Tri Thức Trực Tuyến)