Thể thao >> Thể thao trong nước

Bình Dương - HAGL: Tiến Linh cú đúp lu mờ Công Phượng

5 bàn thắng đã được ghi tại Gò Đậu và Tiến Linh nổi bật hơn tất cả.

Becamex Bình Dương tung ra một đội hình không hoàn toàn mạnh nhất do dưỡng sức cho trận gặp Hà Nội ở lượt về bán kết Cúp quốc gia, nhưng họ vẫn tỏ ra áp đảo lối chơi trước một HAGL có đủ Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương. 

Bình Dương - HAGL: Tiến Linh cú đúp lu mờ Công Phượng
Tiến Linh đột phá dũng mãnh tạo ra cách biệt 2 bàn cho Bình Dương

Sỹ Giáp đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 15 khi đá chệch cột dọc ở sát khu 5m50 cầu môn HAGL, nhưng 7 phút sau anh đã không bỏ phí khi hàng thủ HAGL phản ứng chậm chạp với quả đá phạt vượt tuyến của Ali, tạo cơ hội cho anh nhảy lên đánh đầu. 

Không chỉ Sỹ Giáp trải qua hiệp 1 như vậy. Chỉ 4 phút sau Tiến Linh đã làm xà ngang HAGL rung lên với cú đánh đầu, nhưng ở phút 32 anh cũng không bỏ lỡ lần hai. Trong một pha phản công nhanh, Tiến Linh có đồng đội băng theo hỗ trợ nhưng quyết định đột phá vào vòng cấm để tìm bàn thắng chốt hạ cuộc đua Vua phá lưới nội, và cú dứt điểm chéo góc của anh là quá khó để cản phá.

HAGL cả hiệp 1 không tạo được bao nhiêu cơ hội, nhưng đúng ở phút 45 họ đã rút ngắn 1-2 khi một pha phản công nhanh được Minh Vương tận dụng với pha đỡ ngực và dứt điểm chéo góc khá thoải mái trong vòng cấm. 

Bình Dương - HAGL: Tiến Linh cú đúp lu mờ Công Phượng - 1
Minh Vương kịp rút ngắn 1-2 cho HAGL trước khi hết hiệp 1

Sang hiệp 2, HLV Dương Minh Ninh quyết định rút Công Phượng và Anh Tài ra sân để Xuân Trường và Osmar vào đá. Osmar chỉ mất 1 phút để sút chạm cột dọc Bình Dương, nhưng trong lúc anh ngày một khiến hàng thủ chủ nhà khổ sở, tiền đạo này lại chấn thương trong một nỗ lực tranh bóng và phải rời sân khiến HAGL phải dùng nốt quyền thay người cuối.

Xuân Trường cũng kịp có một quả chọc khe nguy hiểm cho Minh Vương ở phút 59, nhưng sau đó thế trận hoàn toàn là của Bình Dương. Thủ môn Văn Tiến 2 lần cản phá những cú đá liên tiếp của Tấn Tài & Sỹ Giáp, nhưng anh bó tay khi Ali ghi bàn sau đó 1 phút do các cầu thủ HAGL ban bật hỏng bên sân nhà. Cuối trận dự bị Ngọc Tỉnh còn kiếm được quả penalty để Tiến Linh ghi cú đúp từ chấm 11m.

Thắng 4-1, Bình Dương kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 với 33 điểm trong khi HAGL có 31 điểm, đứng thứ 11. Sự chú ý của Bình Dương giờ sẽ dồn sang trận bán kết lượt về Cúp quốc gia gặp CLB Hà Nội ngày 11/10.

Tỷ số trận đấu: Bình Dương 4 - 1 HAGL (hiệp 1: 2-1).

Ghi bàn: 

- Bình Dương: Sỹ Giáp 22', Tiến Linh 32' 90'+1 (pen), Ali 77'

- HAGL: Minh Vương 45'

Đội hình xuất phát:

Bình Dương: Tấn Trường, Thanh Thảo, Tấn Tài, Anh Tài, Tấn Tài, Trung Tín, Tuấn Cảnh, Sỹ Giáp, Đinh Hoàng Max, Tiến Linh, Rabo Ali.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, Minh Vương, A Hoàng, Anh Tài, Thanh Hậu, Zeba Josip, Công Phượng, Văn Toàn.

Theo Q.D (Khampha.vn)