Thể thao >> Thể thao trong nước

Bí mật U23 Việt Nam

Qua lời kể trợ lý Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo trong buổi trò chuyện về cuốn sách “U23 - Những chuyện chưa kể”, rất nhiều bí mật của đội tuyển U23 Việt Nam được hé lộ.

Bí mật U23 Việt Nam
HLV Park Hang Seo luôn nói với các cầu thủ của mình sau mỗi chiến thắng: “Tôi chỉ cho các bạn vui hết ngày hôm nay thôi nhé!”

Vì sao Công Phượng, Xuân Trường bị “ngó lơ”?

Có phong độ khá tốt nhưng Công Phượng không được chơi một phút nào trong trận tranh HCĐ với UAE ở Asiad 2018. Vì sao Công Phượng không được ông Park tin dùng trong một trận đấu cần có sự đột biến cá nhân? Về chuyện này, trợ lý Lê Huy Khoa lý giải: Sau trận đấu một ngày, Công Phượng có nhờ tôi hỏi HLV Park Hang Seo nguyên nhân vì sao cậu ấy không được sử dụng? Câu trả lời khiến tôi và Công Phượng đều bất ngờ. Nguyên nhân đến từ chính Công Phượng chứ không phải từ ban huấn luyện.

Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tranh HCĐ, HLV Park Hang Seo để ý thấy chi tiết Công Phượng toàn sút bóng bằng chân trái, trong khi chân thuận của tiền đạo này lại là chân phải.

Từ đó, ông Park quyết định để Công Phượng dự bị vì nghĩ cậu ấy bị đau chân phải nhưng đang cố giấu. Đến khi kết thúc Asiad, lúc Công Phượng hỏi HLV Park Hang Seo, chính cậu ấy cũng ngớ ra, hóa ra chỉ vì muốn bảo vệ chân phải mà cậu ấy đã “lơi chân” trong buổi tập cuối, khiến HLV trưởng hiểu lầm. 

Đó rõ ràng là một bài học với tất cả các tuyển thủ U23 Việt Nam về sự chuyên nghiệp đến từ điều nhỏ nhất. Với riêng Công Phượng, bài học ấy càng đắt giá hơn khi cầu thủ gốc Nghệ An trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG - một trong số ít học viện bóng đá chuyên nghiệp nhất của Việt Nam.

Còn với Xuân Trường – cầu thủ được kỳ vọng lớn nhưng đánh mất mình ở Aisad, trợ lý Huy Khoa tiết lộ lý do: “Xuân Trường chơi rất hay ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, vì khi đó, cậu ấy mới trở về từ Hàn Quốc, đang quen với lối đá tại Gangwon vốn có những nét tương đồng với lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, khi về đá cho HAGL tại V-League, Xuân Trường quay trở lại chơi theo trường phái giữ bóng. Đến khi cùng Olympic Việt Nam dự Asiad, cậu ấy đã quên mất cách đá như hồi đầu năm nên gặp vấn đề trong việc thích nghi với lối chơi của thầy Park”.

Mục tiêu vô địch AFF CUP 2018

Trợ lý Huy Khoa cho biết, trước khi HLV Park Hang Seo về nước nghỉ phép, ông đã thể hiện sự quan tâm tới các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là Xuân Trường.

“HLV Park dặn tôi nhắc nhở động viên Xuân Trường và một số cầu thủ. Tôi đánh giá Xuân Trường là cầu thủ chuyên nghiệp nên chuyện lấy lại phong độ sẽ không phải là vấn đề lớn. Từ thất bại ở trận tranh HCĐ cho đến những mục tiêu tiếp theo, HLV Park Hang Seo đã có đầy đủ kế hoạch để giúp bóng đá Việt Nam giành được thành tích tốt nhất”. 

Theo ông Khoa, ở giải U23 châu Á 2018 cũng như Asiad 2018 vừa qua, riêng hàng thủ của U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam đã được ban huấn luyện đưa ra chỉ thị đặc biệt trước mỗi trận đấu. Theo đó, các cầu thủ ở hàng phòng ngự tuyệt đối không được tự ý rời sân với bất cứ lý do gì. 

Ngoài ra, các tuyển thủ cũng cần lưu ý việc không được để tuột dây giày trong khi tập luyện và thi đấu. Về vấn đề tâm lý, HLV Park Hang Seo luôn lặp đi lặp lại một câu nói sau mỗi chiến thắng của đội nhà rằng: “Tôi chỉ cho các bạn vui hết ngày hôm nay thôi nhé!”.

Ông Lê Huy Khoa cho biết, trong cuộc gặp gỡ của Bộ VHTTDL cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF, đội tuyển Việt Nam được giao nhiệm vụ sẽ là vô địch AFF Cup 2018. “Sẽ có khoảng 45 tuyển thủ được tập trung để bắt đầu quá trình sàng lọc. HLV Park Hang Seo muốn chuẩn bị lực lượng đầy đủ, hoàn thiện nhất với mục tiêu vượt qua mọi đối thủ, trong đó có Thái Lan, để giành ngôi vương” - ông Khoa tiết lộ.    

Theo Gia Phong (Đại Đoàn Kết)