Thể thao >> Thể thao quốc tế

Beckham và đặc ân chưa từng có trong lịch sử bóng đá Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá Nhà nghề Mỹ một cầu thủ được dựng tượng, và Beckham là người nhận được vinh dự đó.

Huyền thoại của CLB M.U và đội tuyển Anh, David Backham từng có  6 năm chơi bóng tại Mỹ trong màu áo LA Galaxy. Anh đã thi đấu 98 trận, cùng đội bóng 2 lần dành chức vô địch MLS (2011, 2012).

Tất nhiên, 6 năm không phải là quãng thời gian quá dài mà một cầu thủ xuất hiện một nền bóng đá, nhưng với những đóng góp khổng lồ của chàng tiền vệ tài hoa này, LA Galaxy đã quyết định làm một việc chưa từng có tiền lệ.

Beckham và đặc ân chưa từng có trong lịch sử bóng đá Mỹ

Một bức tượng của David Beckham đã được dựng lên và khánh thành ngay trước trận mở màn giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) mùa giải mới hôm 2/3 vừa qua giữa LA Galaxy và Chicago Fire. Bức tượng mô tả hình ảnh một pha sút bóng quen thuộc của Beckham.

Đây là lần đầu tiên một cầu thủ tham dự giải MLS được dựng tượng, nhằm vinh danh cựu đội trưởng đội tuyển Anh. Xúc động vì điều này, Beckham cho biết: 

"Từ ngày đầu tiên đến với thành phố này, gia đình chúng tôi đã cảm thấy đây như là nhà của mình, và chúng tôi sẽ mãi biết ơn vì điều này. Tôi luôn coi CLB LA Galaxy cũng như thành phố Los Angeles là một gia đình lớn của mình".

Càng ý nghĩa hơn khi lLễ ra mắt bức tượng được tổ chức ngay sau khi Beckham hỗ trợ xây dựng một sân bóng dành cho những thanh niên kém may mắn ở Los Angeles.

Bảo Linh (SHTT)