Thể thao

B.Bình Dương: Thủ quân cũng phải… xếp hàng

Không ít người đã bất ngờ khi chứng kiến những “diễn viên phụ lâu năm” là Tăng Tuấn và Quang Vinh thể hiện phong độ chói sáng để chiếm vị trí chính thức trong đội hình B.BD. Ngược lại, sự “biến mất” của tiền đạo đội trưởng Anh Đức – người từng là gương mặt “bất khả xâm phạm”, cũng là một bất ngờ đối với dư luận.

Ở 3 vòng đấu vừa qua, không ít người đã bất ngờ khi chứng kiến những “diễn viên phụ lâu năm” là Tăng Tuấn và Quang Vinh thể hiện phong độ chói sáng để chiếm vị trí chính thức trong đội hình B.BD. Ngược lại, sự “biến mất” của tiền đạo đội trưởng Anh Đức – người ít tháng trước còn là gương mặt “bất khả xâm phạm”, cũng là một bất ngờ đối với dư luận.
 
Ở 3 vòng đấu vừa qua, không ít người đã bất ngờ khi chứng kiến những “diễn viên phụ lâu năm” là Tăng Tuấn và Quang Vinh thể hiện phong độ chói sáng để chiếm vị trí chính thức trong đội hình B.BD. Ngược lại, sự “biến mất” của tiền đạo đội trưởng Anh Đức – người ít tháng trước còn là gương mặt “bất khả xâm phạm”, cũng là một bất ngờ đối với dư luận.
 
Cách đây chưa lâu, Anh Đức vẫn ra sân trong đội hình chính thức của B.BD ở trận Siêu Cúp QG 2014, nhưng sau đó việc anh bất ngờ dính chấn thương đã mở ra cơ hội để những cầu thủ dự bị như Tăng Tuấn và Quang Vinh có “đất diễn” ở vòng đấu đầu V-League 2015.
 
 
Tăng Tuấn tỏa sáng với 4 bàn thắng, Quang Vinh cũng có 2 lần lập công, tức là bộ đôi này đóng góp gần 50% số bàn thắng của B.BD ở 3 vòng đầu mùa giải. Chính vì thế, ngay cả khi đã bình phục chấn thương thì Anh Đức cũng phải ngồi dự bị bởi chẳng có lý do gì để B.BD phải “thay linh kiện” của cỗ máy chiến thắng vốn đang vận hành rất trơn tru của mình. 
 
Với tư cách là thủ quân, hơn ai hết Anh Đức hiểu mình cần làm lúc này là chú tâm tập luyện, chờ đợi cơ hội đến với mình và tỏa sáng như cách mà Tăng Tuấn, Quang Vinh đã làm thời gian qua. Hơn nữa, ngay từ trước khi mùa giải 2015 khởi tranh, ban lãnh đạo B.BD đã quán triệt tư tưởng với tất cả các cầu thủ là tất cả đều sẽ có cơ hội thể hiện mình ở những thời điểm khác nhau do nhà ĐKVĐ V-League phải thi đấu ở cả AFC Champions League.
 
Thế nên, việc thủ quân Anh Đức phải “xếp hàng” lúc này là điều bình thường!
 
Theo Cát Tường (Bongdaplus.vn)