Thể thao

B.Bình Dương mắc kẹt do mưa bão tại Trung Quốc

Đội ĐKVĐ V.League phải ở lại sân bay Quảng Châu vào đêm 20/4 trước khi đến Tế Nam, địa điểm diễn ra trận đấu với Shandong Luneng tại AFC Champions League 2015.

Đội ĐKVĐ V.League phải ở lại sân bay Quảng Châu vào đêm 20/4 trước khi đến Tế Nam, địa điểm diễn ra trận đấu với Shandong Luneng tại AFC Champions League 2015.
Trưa 20/4, B.Bình Dương lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu với Shandong Luneng ở lượt đấu thứ 5, vòng bảng AFC Champions League 2015. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt tại thành phố Tế Nam, nơi diễn ra trận đấu sau 2 chặng bay (quá cảnh tại sân bay Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc) vào đêm 20/4.
 

Đội ĐKVĐ V.League chưa thể đến địa điểm thi đấu đúng như dự kiến. Ảnh: FBNV.

 
Nhưng do thời tiết tại Quảng Châu rất xấu, mưa to, gió lớn nên các chuyến bay đến Tế Nam đều bị hoãn. Đội bóng Việt Nam được bố trí nghỉ ngơi qua đêm gần sân bay Bạch Vân để chờ chuyến bay sớm nhất đến nơi thi đấu. Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương cho biết toàn đội vẫn chưa biết giờ bay chính xác do các chuyến bay đều phải chờ.
 
Mất nhiều thời gian di chuyển vì lý do bất khả kháng, nhiều khả năng B.Bình Dương chỉ có một buổi tập trên sân của đội chủ nhà để làm quen với sân bãi. Hiện tại ở bảng E, B.Bình Dương đã chắc chắn bị loại khi chỉ có một điểm, trong khi Shandong Luneng có 4 điểm. Ở trận lượt đi, đội bóng Trung Quốc đã giành chiến thắng 3-2.
 
Với quyết tâm chơi hết mình, đội bóng đất Thủ mang sang Trung Quốc những cầu thủ tốt nhất, trong đó có cả 4 ngoại binh (Moses, Oseni, Abass và Vrankovic). Tiền đạo Lê Công Vinh là một trong những người ở nhà do nhận đủ thẻ phạt. Theo lịch thi đấu, trận đấu Shandong Luneng – B.Bình Dương sẽ diễn ra lúc 18h (giờ địa phương) ngày 22/4.
 
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)