Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Tú nói gì khi các CLB Việt Nam chỉ xếp hạng 22 châu Á?

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú tin rằng nhà tổ chức và các CLB phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn bóng đá Việt Nam đạt được vị thế tốt hơn trong mắt bạn bè khu vực và châu Á.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố BXH các CLB châu Á. Theo BXH này, các CLB chỉ xếp hạng 22 châu Á, đứng sau nhiều nước như Thái Lan (hạng 8), Singapore (16), Malaysia (17).

Bầu Tú nói gì khi các CLB Việt Nam chỉ xếp hạng 22 châu Á?
Bầu Tú tin rằng nhà tổ chức và các CLB phải cùng chung tay nếu muốn bóng đá Việt Nam tiến lên ở châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Giải thích nguyên nhân tình trạng này, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú nói: “Các CLB Việt Nam tham gia các giải châu Á như AFC Cup và AFC Champions League có kết quả quá thấp. Thành tích cao nhất chỉ có CLB Bình Dương thì đã khá lâu rồi (bán kết AFC Cup 2009 - PV). Thời gian qua, các CLB của ta tham dự hầu như đều bị loại từ vòng bảng”.

“Vừa qua, chúng tôi cũng họp về việc thực hiện tiêu chuẩn AFC cho các CLB trong nước. Để đạt những tiêu chuẩn đó, các CLB Việt Nam phải cố gắng rất nhiều. Để nâng hạng CLB, tất cả chúng ta ở đây phải nỗ lực, phải cố gắng hơn rất nhiều”, ông Tú nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Tú phản ánh đúng bộ mặt các CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục, điển hình như CLB Hà Nội mùa này. Dù là một trong những đội mạnh nhất lịch sử V.League, CLB Hà Nội vẫn đang chật vật ở vòng bảng AFC Cup. Quang Hải và đồng đội đang phải cạnh tranh quyết liệt với các đại diện tới từ Myanmar, Singapore và chưa chắc vượt qua vòng bảng mùa này.

Bầu Tú nói gì khi các CLB Việt Nam chỉ xếp hạng 22 châu Á? - 1
BXH các nền bóng đá châu Á ở cấp độ CLB. Ảnh: AFC.

Những năm trước đó, thành tích của đại diện Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng rất hạn chế. Hiếm có đội bóng Việt Nam nào vượt qua vòng bảng. Trường hợp Ninh Bình hay CLB Hà Nội năm 2014 cũng chỉ tới được tứ kết AFC Cup. Thành tích kém ở đấu trường châu lục đã khiến bóng đá Việt Nam không còn suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League và phải dự giải đấu này từ vòng loại.

Để tiện so sánh, bóng đá Thái Lan có một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League và 1 suất dự vòng loại. Việc liên tục được cọ xát với các đối thủ hàng đầu châu lục đã giúp Buriram United hay Muangthong tiến bộ rất nhanh. Những năm gần đây, người Thái thường xuyên có đại diện chơi ở vòng 16 đội mạnh nhất châu lục. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là nước duy nhất làm được điều đó.

Giải hạng Nhất được tài trợ gấp 3 lần năm 2018

Sáng qua (17/4), VPF đã công bố hợp đồng tài trợ mới với tập đoàn LS tới từ Hàn Quốc. Đại diện nhà tài trợ cho biết sự có mặt của HLV Park Hang-seo và việc nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện tại Việt Nam là một phần lý do đơn vị này đồng ý tài trợ giải hạng Nhất. Số tiền tài trợ cụ thể không được tiết lộ nhưng ông Trần Anh Tú cho biết con số ấy gấp 3 lần mùa giải 2018.

Giải hạng Nhất 2019 bắt đầu từ 5/4 và dự kiến kết thúc 9/2019. Giải năm nay có 12 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Đội vô địch sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng và suất thăng hạng V.League. Đội hạng nhì nhận 500 triệu đồng và tấm vé chơi trận play-off.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)