Thể thao

Bầu Hiển quyết vụ mời Man City trong 15 phút

Ấn tượng với sự quyết đoán của bầu Hiển, Phó chủ tịch CLB Man City - ông Damian Willoughby đã xác nhận việc sang Việt Nam thi đấu trong chưa đầy 24 giờ sau buổi gặp gỡ.

Ấn tượng với sự quyết đoán của bầu Hiển, Phó chủ tịch CLB Man City - ông Damian Willoughby đã xác nhận việc sang Việt Nam thi đấu trong chưa đầy 24 giờ sau buổi gặp gỡ.
Trong chuyến công tác vừa diễn ra tại châu Âu, bầu Hiển dành thời gian tới thăm CLB Manchester City. Mục đích ban đầu của ông là tiếp tục bàn thảo quá trình hợp tác xung quanh việc Ngân hàng SHB sử dụng hình ảnh của Man City trong các hoạt động thương mại.
 

Lần lượt từ trái sang phải: ông Damian Willoughby (PCT CLB Man City), bầu Hiển, anh Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai), bà Lê Thanh Hòa (phu nhân). Ảnh: NVCC

 
Nhưng tại buổi gặp vị Phó chủ tịch đội bóng này diễn ra chiều 3/6, bầu Hiển đã nghe ông Damian Willoughby chia sẻ chuyện Man City không muốn đến Indonesia thi đấu, xuất phát từ những bất ổn của bóng đá đất nước vạn đảo.
 
Ngay lập tức, ông chủ của Tập đoàn T&T nắm lấy cơ hội bằng lời đề nghị “nửa xanh” thành Manchester tới Việt Nam. Tất nhiên, yêu cầu đầu tiên được đặt lên bàn đàm phán là tiền bạc đã được bầu Hiển giải quyết chóng vánh.
 
Anh Đỗ Vinh Quang - con trai thứ hai và cũng là người phiên dịch của bầu Hiển - kể lại: “Thay mặt ba, tôi nói với ban lãnh đạo Man City về khát khao của ông cũng như của hàng triệu người hâm mộ được chứng kiến một đội bóng hàng đầu châu Âu tới Việt Nam thi đấu”.
 
Tiếp lời Vinh Quang: “Ông Phó chủ tịch CLB Damian Willoughby trả lời ba tôi rằng, Man City đã biết nhiều hơn về Việt Nam sau chuyến du đấu của CLB Arsenal năm 2013. Họ cũng rất muốn một lần đến đất nước chúng ta”.
 
Mọi chuyện diễn ra bất ngờ nhưng rất suôn sẻ vì cả 2 bên đều sẵn thiện chí hợp tác. Chưa đầy 24 giờ sau buổi gặp gỡ, bầu Hiển nhận được xác nhận chính thức của CLB Man City về việc sẽ tới Việt Nam.
 
Chi phí cho chuyến du đấu của nhà cựu vô địch Premier League không được tiết lộ. Nhưng nếu đối chiếu với khoản tiền 2 triệu USD mà bầu Đức và Eximbank phối hợp mời Arsenal sang Việt Nam năm 2013, bầu Hiển chắc chắn phải bỏ ra khoản tiền “khủng” để đổi lấy cái gật đầu của Man City.
 

Kể từ khi xuất hiện trong làng bóng đá Việt Nam, bầu Hiển luôn thực hiện những vụ áp-phe ngoạn mục.

 
Anh Đỗ Vinh Quang cho biết thêm: “Người nước ngoài làm việc rất rõ ràng. Trong thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng của ba tôi với Man City không có điều khoản nào về việc CLB này tới Việt Nam thi đấu. Họ chỉ cho phép chúng tôi sử dụng hình ảnh khi phát hành thẻ visa”.
 
Thế nên, sự kiện Man City tới Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ sự quyết đoán của bầu Hiển. “Từ khi bắt tay vào làm bóng đá, ba tôi luôn khát khao được đưa những ngôi sao và CLB hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Thật vui khi ông đã được toại nguyện”, anh Vinh Quang tâm sự.  
 
>> Man City đến Việt Nam với chi phí hơn 1 triệu bảng Anh
>> Manchester City giao hữu với tuyển Việt Nam ngày 27/7
 
Theo Hoàng Minh (Zing.vn)