Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Đức: ‘Xuân Trường dự bị ở Thái Lan là bình thường’

Ông chủ của CLB HAGL tỏ ra khá bình thản trước việc tiền vệ Lương Xuân Trường dự bị ở CLB Buriram United của Thai League.

Khán giả đã dần quen với việc Xuân Trường trở về băng ghế dự bị của CLB Buriram United. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL thậm chí không được sử dụng lần nào như một phương án dự phòng. Hơn thế nữa, ĐKVĐ Thái League 2018 lại chơi rất hay mỗi khi vắng Xuân Trường.

Bầu Đức: ‘Xuân Trường dự bị ở Thái Lan là bình thường’
Xuân Trường ngồi trên ghế dự bị khá lâu ở Buriram United. Ảnh: BUFC.

4 trận “mất tích”

Hai trận đá chính và hơn 111 phút trên sân ở 2 trận đầu tiên của Buriram United tưởng như là bước chạy đà hoàn hảo của cầu thủ người Tuyên Quang. Nhưng không, đã 4 trận trôi qua không ai thấy Xuân Trường được thi đấu nữa. Trong đó có 2 trận ở AFC Champions League và 2 trận ở Thai League.

Buriam United đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Thai League 1 với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, họ vừa giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Jeonbuk Motors ở AFC Champions League sau khi thua 0-3 trên sân Urawa Reds. Chuỗi trận ấn tượng vừa qua không có mặt của Xuân Trường.

Nói về vấn đề này, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức cho rằng: “Xuân Trường dự bị ở Buriram United cũng bình thường. Người ta là ĐKVĐ Thai League, mới thắng ĐKVĐ K.League Jeonbuk Motors. Với lại chuyện chuyên môn đội bóng, mình không thể có ý kiến gì được”.

“Chưa kể đội hình của Buriram United cũng đâu phải vừa nên Xuân Trường dự bị có gì đâu. Quan trọng vẫn là ý chí phấn đấu và sự quyết tâm thì nó sẽ thành công, còn mình chỉ làm tới đó thôi”, ông bầu này nói.

Bầu Đức: ‘Xuân Trường dự bị ở Thái Lan là bình thường’ - 1
Bầu Đức không can thiệp vào chuyên môn, Xuân Trường dự bị là bình thường. Ảnh: Lê Minh.

Trái ngược với sự lạc quan của bầu Đức, fan hâm mộ Xuân Trường đã không thể bình tĩnh. Sự chờ đợi mỗi cuối tuần của họ cũng có giới hạn và sau trận đấu thứ 4 mà thần tượng của mình không được ra sân, nhiều CĐV đã nghĩ đến viễn cảnh phũ phàng. Xuân Trường có thể dự bị mòn mỏi trên đất Thái.

Lần gần nhất mà Xuân Trường xuất hiện chính là khi anh quay đoạn phim cổ vũ cho các đàn em U19 HAGL thi đấu trận chung kết U19 Quốc gia với đại diện của Hà Nội. Ngoài ra, hình ảnh chủ yếu của Trường “Híp” gần đây là khi anh chụp ảnh selfie với khán giả khi xuống xe buýt trước trận đấu.

Cạnh tranh với cựu sao Bundesliga

Một phần của việc Xuân Trường phải dự bị là việc tiền vệ người Nhật Bản Hajime Hosogai đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Cầu thủ có 7 năm chơi bóng tại Bundesliga là “ngôi sao” mà ông tỷ phú Thái Lan Newin đã mua về ở đầu mùa bóng năm nay cùng với Xuân Trường.

Vị trí tiền vệ trung tâm gần như được mặc định cho cầu thủ sinh năm 1986 và Xuân Trường đơn thuần là một người học việc đúng nghĩa. Chủ tịch của CLB Buriram United cũng thẳng thắn cho rằng Xuân Trường sẽ học hỏi được rất nhiều khi tập luyện và có cơ hội thi đấu cùng Hosogai trong màu áo CLB.

Bầu Đức: ‘Xuân Trường dự bị ở Thái Lan là bình thường’ - 2
Công Phượng và Xuân Trương khác hẳn nhau ở giai đoạn này nhưng về quyền lợi thì giống nhau, điều đó khiến bầu Đức an tâm. Đồ họa: Minh Phúc.

Thực tế nếu Hosogai không dính chấn thương trước thềm mùa giải thì chưa chắc Xuân Trường có suất thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1995 đã đá thay vai trò của cựu sao Bundesliga ở hai trận đầu tiên nhưng chỉ được khoảng hơn 50 phút/trận. Lĩnh xướng cả hàng tiền vệ của Buriram United có vẻ quá tầm với Trường.

Bản thân Xuân Trường cũng thừa hiểu mình đang cạnh tranh và tập luyện cùng ai. Nói như vậy không phải là Xuân Trường không có cơ hội bởi lẽ Chủ tịch Newin cũng rất muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ của Thái Lan và Đông Nam Á ra sân, thi đấu và trải nghiệm bên cạnh một cầu thủ đẳng cấp.

Nếu như Công Phượng ngày càng được Incheon United tin tưởng bằng số phút thi đấu, còn Đặng Văn Lâm thì trở thành chỗ dựa vững chắc cho Muangthong United thì người hâm mộ lo lắng cho Xuân Trường cũng là có lý do. Bởi anh là cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có ít cơ hội ra sân nhất.

Dẫu vậy, bầu Đức cũng có cái để mừng khi nhìn cầu thủ của mình thu nhập mỗi tháng mấy trăm triệu. “Mỗi năm thu nhập tụi nó gần 3 tỷ, không chỉ cầu thủ mà HAGL cũng được lợi. Như vậy ai mà không muốn nhưng mình chỉ cho mượn từng năm thôi”, bầu Đức nhấn mạnh.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)