Thể thao

Bất ngờ trước tân HLV trưởng ĐT Thái Lan

Sau khi HLV Kiatisak tuyên bố từ chức, chiếc ghế HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan bất ngờ nhận chủ nhân mới.

Sau khi HLV Kiatisak tuyên bố từ chức, chiếc ghế HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan bất ngờ nhận chủ nhân mới.

Việc Kiatisak ra đi có thể mở đường cho Thái Lan mời một HLV ngoại thay thế, hướng tới mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, ý kiến của nhiều quan chức và CĐV bóng đá Thái lại muốn có một HLV nội thay thế. Một vài cái tên đã được nhắc đến trong đó nổi bật là Tawan Sripan, một cựu cầu thủ của HAGL. Thậm chí, trước mắt chiến lược gia này sẽ ngồi tạm quyền vào chiếc ghế mà Kiatisak bỏ lại.

bat ngo truoc tan hlv truong dt thai lan hinh anh 1

Tawan Sripan từng được coi là tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời của bóng đá Thái Lan.

Trả lời báo chí, giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Withaya Laohakul đã lên tiếng tiến cử Sripan: “Tôi sẽ không dẫn dắt ĐTQG Thái Lan. Tôi năm nay đã 63 tuổi rồi nhưng bản thân muốn một người Thái tiếp tục làm công tác trên tuyển. Tawan Sripan là một cái tên sáng giá cho vị trí này, nhất là khi ĐTQG Thái Lan hiện tại đang sử dụng bộ khung từ Muangthong United, đội bóng mà cựu tiền vệ này đang làm HLV trưởng. Raineri cũng là một cái tên đáng chú ý nhưng FAT sẽ phải chi trả một số tiền lương khá lớn, trong khi đó, những HLV của Nhật Bản cũng từng tạo được ấn tượng tốt. Do đó, tôi đề xuất Tawan Sripan trở thành HLV trưởng Thái Lan, hoặc là một HLV danh tiếng của Nhật Bản.”

Báo giới Thái Lan ngay lập tức liên hệ với HLV người Nhật Takeshi Okada, người đã từng giúp bóng đá Nhật Bản phát triển, thì ông Withaya Laohakul cười lớn: “Tôi không có bất cứ bình luận nào. Tôi không ám chỉ bất cứ HLV Nhật Bản nào cả.”

Tawan Sripan hiện đang là HLV của Muangthong United, đội đang đứng thứ 2 AFC Champions League. Thành tích từ giải trong nước cũng như quốc tế của Muangthong là lý do khiến giám đốc kỹ thuật Laohakul đề xuất Tawan ngồi vào ghế nóng tuyển Thái Lan thay Kiatisak tạm thời, trước mắt là ba trận vòng loại World Cup cuối cùng của Thái Lan và phương án này đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) chấp thuận.

Tawan Sripan, còn có tên khác là Totchtawan Sripan, từng thi đấu ở HAGL từ năm 2004 tới năm 2006. Tawan Sripan từng được công nhận là tiền vệ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan trong mọi thời đại nhờ kỹ năng chuyền bóng sáng tạo và cả khả năng sút phạt của mình. Tawan Sripan từng lập cú đúp vào lưới ĐTQG Việt Nam tại SEA Games 1995 trong trận chung kết năm đó. Trước đó, anh cũng đã ghi bàn giúp ĐTQG Thái Lan đả bại ĐTQG Việt Nam tại vòng bảng.

Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Tinnhanhonline)