Thể thao

Bất đồng với HLV Wenger, Henry rời bỏ Arsenal lần nữa

Khi HLV Arsene Wenger yêu cầu Thierry Henry phải chọn giữa công việc huấn luyện đội trẻ Arsenal hay vai trò bình luận viên có mức lương 4 triệu bảng/năm trên đài Sky Sport, cựu danh thủ người Pháp đã chọn phương án hai.

Khi HLV Arsene Wenger yêu cầu Thierry Henry phải chọn giữa công việc huấn luyện đội trẻ Arsenal hay vai trò bình luận viên có mức lương 4 triệu bảng/năm trên đài Sky Sport, cựu danh thủ người Pháp đã chọn phương án hai.

Khi HLV Arsene Wenger bóng gió rằng, ông có thể dẫn dắt ĐT Anh trong tương lai không xa, nhiều người tin rằng, đó là lúc ông mở đường để cậu học trò cũ Thierry Henry lên nắm quyền tại Arsenal. Thế nhưng điều đó có vẻ sẽ không xảy ra. Trong một động thái mới nhất, cựu danh thủ người Pháp đã bóng gió sẽ rời khỏi “Pháo thủ” một lần nữa do bất đồng quan điểm với ông thầy.

bat dong voi hlv wenger, henry roi bo arsenal lan nua hinh anh 1

Cụ thể, HLV Wenger đã yêu cầu Henry phải chọn giữa công việc huấn luyện đội trẻ Arsenal và vai trò bình luận viên bóng đá có mức lương 4 triệu bảng/năm trên đài Sky Sport. Điều này khiến cựu tiền đạo Barcelona rất không hài lòng. Cần biết rằng, anh làm huấn luyện tại Arsenal hoàn toàn miễn phí, trong khi công việc tại Sky Sport mới mang lại thu nhập chính. Giờ bỏ Sky Sport thì đương nhiên Henry sẽ gặp không ít khó khăn về tài chính.

Hơn nữa, ngay cả bản thân HLV Wenger hiện giờ cũng làm BLV bóng đá bán thời gian cho đài beIN Sports, vậy cớ gì ông lại bắt Henry chỉ được chọn 1. Ngay cả Tony Adams, một cựu danh thủ khác của Arsenal và từng ngỏ ý sẵn sàng sát cánh cùng Henry trong vai trò đào tạo trẻ ở “Pháo thủ”, cũng không đồng tình với phương án mà “Giáo sư” đưa ra. Cựu trung vệ người Anh cho biết, nếu Henry rời Arsenal, anh sẽ từ bỏ ý định tham gia Ban huấn luyện “Pháo thủ”.

Henry là một huyền thoại đích thực của Arsenal, từng thi đấu 8 năm cho đội bóng này, ra sân 369 trận, ghi 226 bàn thắng và góp công lớn mang về 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 2 Siêu cúp Anh... Hè năm 2008, với mong muốn được một lần vô địch Champions League, anh đã dứt áo ra đi và chuyển sang khoác áo Barcelona.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)