Thể thao

Barcelona chuẩn bị "gây sốc" trên thị trường chuyển nhượng

Sự nghiệp của ngôi sao người Hà Lan, Robin van Persie có thể được “giải cứu” sau khi Barcelona cân nhắc kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo kỳ cựu này vào tháng 1 năm tới.

Sự nghiệp của ngôi sao người Hà Lan, Robin van Persie có thể được “giải cứu” sau khi Barcelona cân nhắc kế hoạch ký hợp đồng với tiền đạo kỳ cựu này vào tháng 1 năm tới.

 

Barcelona đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trên hàng tấn công trong bối cảnh Messi dính chấn thương, trong lúc khả năng ra sân của Suarez ở trận gặp Rayo Vallecano vào thứ bảy tuần này (17-10) bị nghi ngờ. Nếu không có gì thay đổi, người khổng lồ xứ Catalan buộc phải bố trí bộ đôi Sandro và Munir El Haddadi đá cặp với Neymar trên hàng tấn công.

Thương vụ bán Pedro cho Chelsea trong mùa hè năm nay buộc Barcelona phải tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông để tìm kiếm sự bổ sung, thời điểm án phạt từ FIFA kết thúc.

Đội bóng chủ sân Nou Camp đã liên hệ với tiền đạo Nolito của Celta Vigo, một sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Cầu thủ 28 tuổi này từng chơi cho Barcelona trước đó và cũng từng làm việc với HLV Luis Enrique. Tuy nhiên, điều khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng 13,3 triệu bảng (tương đương 18 triệu euro) của Nolito là một rào cản với Barcelona bởi nguyên tắc tài chính đặt ra đối với những cầu thủ từng thuộc biên chế của mình.

Giám đốc phụ trách thể thao của Barcelona, Robert Fernandez đã xem Van Persie thi đấu trong trận đấu cuối cùng của Hà Lan tại chiến dịch vòng loại Euro 2016, nơi cầu thủ này đánh đầu phản lưới nhà nhưng cũng ghi bàn trong thất bại 2-3 của “Cơn lốc da cam” trước CH Séc.

Phát biểu sau khi Hà Lan thất bại trong mục tiêu giành vé đến Pháp, Van Persie vẫn mong muốn theo đuổi sự nghiệp quốc tế. Nếu như vậy, hợp đồng tiềm năng gia nhập Barcelona như là “chiếc phao” cứu vãn sự nghiệp của ngôi sao này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, phong cách thi đấu của Van Persie phù hợp với sơ đồ chiến thuật truyền thống (4-3-3) của người khổng lồ xứ Catalan.

Van Persie rời M.U hồi mùa hè để chuyển sang thi đấu cho Fenerbahce. Dù vậy, cầu thủ này tỏ ra không mấy hài lòng với cuộc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ.
 
>> Santos đề nghị FIFA treo giò Neymar 6 tháng, đòi bồi thường 65 triệu Euro
>> CĐV Arsenal sướng rơn khi Van Persie phản lưới nhà
>> Van Persie "choảng" Depay, Hà Lan hỗn loạn
>> Barca ẵm giải thưởng đội bóng xuất sắc nhất 2015

Theo Đức Anh (An ninh thủ đô)